Nga sử dụng các UAV tự sát Geran-2 đánh phá dữ dội các vị trí của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2, được cho là do Iran cung cấp tấn công các mục tiêu quan trọng của quân đội Ukraine trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngày 25/2, một số video trên mạng xã hội Nga ghi lại 6 cuộc tấn công bằng UAV tự sát Geran-2 gần đây vào các vị trí của quân đội Ukraine trên các chiến trường khác nhau trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. UAV kamikaze đánh phá mục tiêu với độ chính xác cao.

Các UAV Geran-2 đánh phá một số vị trí của quân đội Ukraine. Video South Front.

Geran-2 được cho là một phiên bản phát triển từ UAV tự sát Shahed-136 do Công ty Hàng không Shahed của Iran phát triển. Ukraine và các quốc gia đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ cáo buộc quân đội Nga đã nhận được hàng trăm loại UAV này trực tiếp từ Iran sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng cả Moscow và Tehran đều phủ nhận cáo buộc này.

Drone tự sát tầm xa, trang bị động cơ xăng hai thì, bốn xi-lanh, có tầm hoạt động lên tới 2.500 km và có thể mang đầu đạn nặng từ 30-50 kg.

Quân đội Nga đã lắp đặt hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ định vị vệ tinh GLONASS cấp quân sự trong Geran-2 cùng với những thiết bị điều khiển hiện đại hơn, khác với Shahed-136 của Iran, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính đơn giản trên cơ sở thiết bị thu tín hiệu GPS dân sự.

Quân đội Nga cũng thường xuyên sử dụng một UAV tự sát nhẹ hơn mang tên Geran-1. UAV, được cho là bản sao chép từ Shahed-131 của Iran, trang bị động cơ Wankel và chỉ có tầm hoạt động 900 km. Drone được trang bị đầu đạn nặng 15 kg. Hệ thống dẫn đường của UAV tương tự như hệ thống được sử dụng trong Geran-2.

Những UAV tự sát của Nga, kết hợp với tên lửa hành trình độ chính xác cao gây tổn thất nặng nề về vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh cho quân đội Ukraine.

Ukraine đã nhận được hàng loạt vũ khí phòng không chống UAV và thiết bị tác chiến điện tử EW do phương Tây sản xuất trong thời gian qua. Mặc dù chính quyền Kiev thường xuyên tuyên bố đã bắn rơi nhiều UAV tự sát Geran, nhưng các UAV Geran-1 và 2 vẫn tiếp tục đánh phá chính xác các mục tiêu bị phát hiện và tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine.

Theo South Front