“Nga đã cứu Syria khỏi cuộc xâm lăng của Mỹ”

Đó là ý kiến của cựu điệp viên CIA Ray McGovern, Nga đã kiềm chế Mỹ mở cuộc tấn công Syria năm 2013 với lý do scandal vũ khí hóa học.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cựu nhân viên cơ quan tình báo CIA đưa ra quan điểm trên trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Patrick Smith, tờ báo mạng Salon.

"Nga đã cứu giúp Obama khi ông ta sẵn sàng can thiệp vào Syria bởi một cuộc chiến công khai hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9/2013. Đã có một số thứ cứu thế giới khỏi chiến tranh vào thời điểm đó, nhưng vai trò của Nga là then chốt", ông McGovern nhận xét.

Theo cựu nhân viên CIA, Nga đã đề nghị giúp Hoa Kỳ trong điều tra vấn đề vũ khí hóa học Syria từ hồi tháng Sáu năm 2013, tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở Bắc Ireland, và một lần nữa đưa ra đề xuất sau khi có tin vụ tấn công khóa học ở Damascus, đó chính là một trong những yếu tố quan trọng đã làm tổng thống Mỹ Barack Obama thay đổi quyết định.

 Theo Sputnik