Nâng cấp quan hệ Việt Nam và Philippines lên đối tác chiến lược

Ngày 21-10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Albert Ferreros del Rosario đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương hai nước lên đối tác chiến lược.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Albert Ferreros del Rosario bắt tay thân mật sau cuộc hội đàm ngày 21-10 - Ảnh: Q.Trung
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Albert Ferreros del Rosario bắt tay thân mật sau cuộc hội đàm ngày 21-10 - Ảnh: Q.Trung

Sự kiện này diễn ra sau kỳ họp Uỷ ban hợp tác song phương Việt Nam - Philippines cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần 8 tại Hà Nội. 

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, lãnh đạo hai nước sẽ chính thức ký kết Đối tác Chiến lược khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thủ đô Manila, Philippines vào tháng 11. 

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng Philippines, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất ở nhiều lĩnh vực trong thời gian qua.

“Chúng tôi nhất trí rằng việc nâng cấp quan hệ đối tác lên tầm cao mới không chỉ tạo ra xung lực cho quan hệ gần gũi giữa hai bên mà còn góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực, cũng như sự gắn kết chung trong ASEAN” - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

Về phía mình, ngoại trưởng Philippines cho rằng việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược sẽ mang lại thêm lợi ích và cơ hội mới cho hai bên.

Ông Albert Ferreros del Rosario cũng bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ giao lưu giữa hải quân hai bên, hợp tác giữa lực lượng phòng vệ hai nước trên các lĩnh vực như tìm kiếm cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Về vấn đề Biển Đông, ngoại trưởng Philippines chia sẻ thêm rằng do Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia ven biển nên hai nước có chung lợi ích về việc giải quyết những tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có biện pháp trọng tài quốc tế.

Theo Tuổi trẻ