Mỹ gian lận khi triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu

Washington và các đối tác phương Tây của Moskva đã vi phạm các thỏa thuận hiện có và lập ra hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố. Bà gọi những hành động đó là gian lận.
Mỹ gian lận khi triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu

"Những gì chúng ta nhìn thấy từ các đối tác phương Tây không thể gọi là sự phản bội, vì sự phản bội chỉ đến từ những người thân cận. Đó là những bước gian lận và vi phạm thỏa thuận. Bất chấp quan điểm của phía Nga, họ dối trá và gian lận nói rằng hệ thống phòng thủ này không phải được tạo ra để chống Nga mà chỉ chống Iran", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Đại diện của Bộ Ngoại giao cảnh báo rằng xuất phát từ tình hình như vậy, Moskva có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa.

"Xét theo tình hình hiện nay, tất nhiên, chúng tôi có quyền thực hiện các bước trả đũa", bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo Sputnik