Lính dù Nga sử dụng xe BMPT “Terminator” đánh chiếm trận địa phòng ngự quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga công bố một video, ghi lại một trận chiến của phân đội lính dù Nga, sử dụng hỏa lực của xe yểm trợ tăng thiết giáp BMPT “Terminator” và xe thiết giáp tấn công quân đội Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, sử dụng UAV trinh sát, quân đội Nga đã xác định được một trận địa phòng ngự của quân Ukraine trong khu rừng thưa vùng Donetsk.

Nhận được mệnh lệnh tiến công, phân đội lực lượng Đổ bộ Đường không Nga, được một đơn vị xe thiết giáp yểm trợ thực hiện cơ động đánh chiếm vị trí phòng ngự vững chắc của đối phương. Các phương tiện thiết giáp của lực lượng đổ bộ đường không bao gồm xe thiết giáp BMD-2K-AU, xe thiết giáp yểm trợ hỏa lực xe tăng BMPT "Terminator" và xe thiết giáp BTR-D trang bị pháo phòng không ZU-23 phối hợp cùng bộ binh tấn công.

Đơn vị lính dù Nga, sử dụng xe BMPT "Terminator" xe BMD-2K-AU và BTR-D đánh chiếm trận địa phòng ngự quân đội Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Cơ động tiếp cận mục tiêu, phân đội lính dù Nga, phối hợp cùng xe chiến đấu bộ binh nổ súng dữ dội chế áp mọi sự phản kháng của đối phương. Trước hỏa lực dữ dội của lính dù Nga, nhóm binh sĩ Ukraine thương vong nặng nề, buộc phải rút lui. Đơn vị lính dù Nga đánh chiếm được trận địa phòng ngự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Video ghi lại một phần của trận chiến trong rừng được thực hiện cả từ camera UAV trinh sát và từ camera gắn trên xe thiết giáp.

Theo South Front