Không quân Iraq không kích tiêu diệt nhóm khủng bố IS phía đông tỉnh Diyala

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 12/2, Thiếu tướng Yahya Rasool, phát ngôn viên Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iraq, thông báo, những cuộc không kích của không quân Iraq (IQAF) đã tiêu diệt thống đốc IS Wali phía đông tỉnh Diyala.

Phát ngôn viên Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iraq một tuyên bố ngắn gọn cho biết, các máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Iraq (IQAF) tiến hành 2 cuộc không kích bằng vũ khí điều khiển chính xác vào vị trí ẩn nấp của nhóm khủng bố trong dãy núi Hamrin, tiêu diệt thủ lĩnh cao cấp IS Wali Sami Mohan cùng 6 tay súng IS.

Máy bay chiến đấu F-16 không kích tiêu diệt nhóm IS trong vùng núi Hamrin tỉnh Diyala. Video South Front.

IQAF đã tiến hành các cuộc không kích với sự phối hợp của Cục Tình báo Quân sự, cơ quan đã cung cấp thông tin về vị trí ẩn náu của Mohan, thống đốc IS ở tỉnh Diyala, còn có tên gọi khác là "Ibn Abd al-Rahman". Cái chết của thủ lĩnh Wali Mohan là một đòn giáng mạnh vào tàn binh IS ở tỉnh này.

Đây là một trong những cuộc không kích hiệu quả gần đây nhất của quân đội Iraq trong những chiến dịch truy quét và tiêu diệt tàn binh IS trên vùng đồi núi và sa mạc phía tây, bắc và đông Iraq. Những cuộc tấn công của IQAF được thực hiện trong khuôn khổ các chiến dịch truy quét khủng bố với sự hợp tác của các cơ quan tình báo địa phương.

IQAF hiện đang độc lập tiến hành các hoạt động chiến đấu chống IS không có bất kỳ sự hỗ trợ trực tiếp nào từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Các lực lượng vũ trang Iraq thường xuyên tiến hành các hoạt động truy quét, tiêu diệt tàn binh IS trên các khu vực phía tây bắc và phía đông đất nước. Nhưng sau các chiến dịch truy quét khốc liệt, tàn binh IS lại hoạt động trở lại, điều đó cho thấy, cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông tiếp tục kéo dài nhiều năm nữa.

Theo South Front