Không quân Nga sẽ được bổ sung tên lửa dẫn đường, có độ chính xác cao LMUR

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hiện nay Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu để LMUR có thể góp mặt trong hệ thống hỏa lực của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tấn công của mình.
Tên lửa dẫn đường, có độ chính xác cao LMUR của quân đội Nga (Ảnh: Iz.ru)
Tên lửa dẫn đường, có độ chính xác cao LMUR của quân đội Nga (Ảnh: Iz.ru)

Theo đánh giá của giới chuyên gia, LMUR là loại tên lửa dẫn đường, đa năng, có kích thước nhỏ, gọn, với khối lượng khoảng 100 kg, tầm bắn khoảng 15 km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác rất cao, ngoài tên gọi chính thức là LMUR, nó còn có định danh khác đó là “Product-305” (Sản phẩm 305), rất phù hợp để trang bị cho các máy bay cường kích và máy bay không người lái Orion.

Theo một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga, máy bay cường kích Su-25 được trang bị vũ khí thông thường và vũ khí dẫn đường phát triển từ thời Liên Xô, đã lạc hậu, sẽ được trang bị tên lửa LMUR.

Tên lửa LMUR đã được thử nghiệm, và qua những lần thử nghiệm đó, nó đã thể hiện được khả năng tác chiến cao và đa dạng. Vì vậy, không chỉ các máy bay trực thăng chiến đấu của Nga, mà cả những trực thăng vận tải quân sự chuyên dụng, trong đó có Mi-8AMTSh-VN của lực lượng đặc nhiệm Nga cũng được trang bị tên lửa này.

Khi trực thăng sử dụng tên lửa thông thường để tấn công, phi hành đoàn phải quan sát được mục tiêu trước và sau khi phóng. Nếu dùng tên lửa LMUR, phi hành đoàn không cần thiết phải nhìn thấy mục tiêu. Quỹ đạo bay của LMUR được hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị vệ tinh điều khiển. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đầu dò quang học của tên lửa được kích hoạt. Thao tác phát hiện và ngắm bắn mục tiêu có thể do LMUR tự thực hiện, và cũng có thể do con người thực hiện. Đầu đạn của LMUR có khối lượng 25 kg, vậy nên việc tiêu diệt các loại vũ khí của đối phương không gặp khó khăn gì.

Trao đổi với phóng viên tờ Izvestyie, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov cho biết: “Phiên bản được giới thiệu tại Hội thao quân sự quốc tế “Army Games 2021” có tầm bắn khoảng 14,5 km, chuyên dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất, kể cả các loại xe bọc thép, phiên bản này có sử dụng đầu dò hồng ngoại, khi nhận lệnh tấn công, tên lửa hướng đến và xóa sổ mục tiêu với độ chính xác rất cao. Khả năng là các máy bay trực thăng tiến công Mi-28, Ka-52 và máy bay không người lái Orion sẽ được trang bị loại tên lửa này”.

Năm 2019, trực thăng Mi-28NM của quân đội Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công lực lượng khủng bố ở Syria. Hơn 90 chiếc Mi-28NM đã được bổ sung thiết bị để có thể sử dụng tên lửa LMUR. Các máy bay trực thăng muốn sử dụng tên lửa LMUR để tấn công phải bố trí thêm một số chi tiết kỹ thuật chuyên dụng, như là: thiết bị phóng, khối lắp giáp, đường truyền vô tuyến để điều chỉnh quỹ đạo bay của tên lửa. Việc thử nghiệm tên lửa LMUR ở trực thăng tấn công Ka-52M sẽ được hoàn tất vào năm 2022.

Việc bố trí tên lửa LMUR cho các máy bay chiến đấu cũng đòi hỏi một số bổ sung tương tự như vậy. Máy bay Su-25 khi tấn công các mục tiêu của lực lượng khủng bố ở Syria chủ yếu dùng bom và tên lửa thông thường.

Cựu tư lệnh quân đoàn 4, Lực lượng Phòng không Không quân Nga, Anh hùng lực lượng vũ trang Nga, trung tướng Valery Gorbenko cho biết: “Tên lửa có khả năng tác chiến tốt bao giờ cũng thiếu, “Product-305” có tầm bắn khoảng 15 km được chế tạo dành cho tác chiến không quân, một trong những ưu điểm nổi bật của loại tên lửa này là khả năng tự dẫn đường, sau khi phát hiện và theo bám mục tiêu, kíp lái chỉ cần ấn nút khai hỏa, mọi việc sau đó để tên lửa tự lo, đó là nguyên lý “bắn và quên”. Trực thăng hoặc máy bay chiến đấu có thể cơ động di chuyển ngay sau đó, phi hành đoàn có thể chuyển sang làm nhiệm vụ khác, không phải điều chỉnh đường bay của tên lửa mà mình vừa phóng ra. Đây là điều tuyệt vời trong chiến tranh”.

Trung tướng Valery Gorbenko kết luận: “Tên lửa dẫn đường, có độ chính xác cao LMUR là loại vũ khí rất hiệu quả, với khối lượng 100 kg và tầm bắn 15km, có thể coi LMUR là tên lửa hạng nhẹ, rất phù hợp để trang bị cho Su-25. Trước kia, vũ khí dẫn đường trang bị cho máy bay này rất khiêm tốn”.

Ngoài máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, tên lửa LMUR có thể trang bị cho các máy bay không người lái, như Orion, Sirius và Altius.