Không quân Nga dội lửa xuống lực lượng Hồi giáo cực đoan

VietTimes -- Không quân Nga liên tục không kích vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền Nam Aleppo, tập kích một số ngôi làng đang bị Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) và đồng minh chiếm đóng gần biên giới Idlib.
Không quân Nga dội lửa xuống lực lượng Hồi giáo cực đoan

Theo nguồn tin quân sự tại thành phố Al-Safira, Không quân Nga tấn công dữ dội các mục tiêu của Jabhat Al-Nusra tại các làng và thị trấn Al-Rashiddeen, Tal Al-'Eiss, Khan Touman, Al-Khalidiyah, Al-Zorba, Khan Al- 'Assal trên miền Nam Aleppo.

Ngoài các cuộc không kích dồn dập trên miền Nam Aleppo, Không quân Nga tấn công Jabhat Al-Nusra trên vùng nông thôn đông bắc Idlib. Cũng theo nguồn tin này, không quân Nga tập kích dữ dội vào nhóm Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) tại các ngôi làng Saraqip và Taftanaz ở Idlib, đang bị Jaysh Al-Fateh tạm kiểm soát.

QA