close Đăng nhập

Israel bất ngờ tuyên bố trả đũa Pháp

Israel tuyên bố ngừng toàn bộ hợp tác quốc phòng với Pháp sau khi Paris chặn vận chuyển vũ khí trong chiến sự Iran. Căng thẳng Mỹ – Israel – châu Âu leo thang.

Một máy bay vận tải quân sự Lockheed C-5 Galaxy của Mỹ. Ảnh: Getty.
Một máy bay vận tải quân sự Lockheed C-5 Galaxy của Mỹ. Ảnh: Getty.

Bộ Quốc phòng Israel đã công bố các biện pháp trả đũa nhằm vào Pháp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích thành viên NATO ở châu Âu này vì từ chối cho phép sử dụng không phận của mình cho các chuyến vận chuyển vũ khí tới Trung Đông.

Đăng trên nền tảng Truth Social vào hôm 31/3, ông Trump mô tả quyết định của Pháp là “rất không hữu ích” đối với cuộc chiến Mỹ–Israel chống Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington “sẽ ghi nhớ” động thái này. Việc Pháp hạn chế hỗ trợ vận chuyển vũ khí cho Israel diễn ra song song với lệnh cấm rộng hơn đối với hoạt động bán vũ khí cho Israel, vốn đã được áp dụng hơn một năm trước.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Israel, ông Amir Baram, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 12 hôm thứ Ba rằng ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đang hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, đặc biệt là từ những quốc gia như Pháp mà Israel không coi là “thân thiện”.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Israel khẳng định họ “sẽ giảm toàn bộ hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp xuống bằng không” và xác nhận hủy chuyến thăm dự kiến của một quan chức quốc phòng cấp cao của Pháp. Tuyên bố cũng nhấn mạnh “sẽ không còn bất kỳ hoạt động hợp tác chuyên môn mới nào với quân đội Pháp”.

Đồng minh của ông Macron chuyển hướng sang Lebanon

Theo Ynet, bà Alice Ruffo – cấp phó của Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Catherine Vautrin và được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron – ban đầu dự kiến thăm Israel vào Chủ nhật vừa qua.

Nhiều hãng truyền thông đưa ra những trình tự sự kiện khác nhau, trong đó một số nguồn cho rằng việc Pháp từ chối cho sử dụng không phận xảy ra sau khi chuyến thăm của bà Ruffo bị phía Israel hủy bỏ. Các nguồn tin dẫn bởi Reuters cho biết đây là lần đầu tiên Paris từ chối cho phép một chuyến hàng vũ khí tới Israel kể từ khi chiến dịch thay đổi chế độ nhằm vào Iran được khởi động hơn một tháng trước.

Trong tuần này, bà Ruffo đã tới Lebanon, nơi bà gặp gỡ các quan chức cấp cao và giám sát việc bàn giao 39 xe bọc thép chở quân VAB do Pháp sản xuất cho quân đội Lebanon. Hiện Israel vẫn đang kiểm soát khu vực phía nam Lebanon.

Căng thẳng ngoại giao leo thang

Tổng thống Macron đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel vào cuối năm 2024 như một phần trong nỗ lực gây sức ép lên Nhà nước Do Thái liên quan đến các hoạt động quân sự tại Gaza. Các công ty quốc phòng Israel cũng bị cấm trưng bày sản phẩm tại các triển lãm vũ khí ở Pháp.

Mặc dù Pháp vẫn tiếp tục xuất khẩu một số hàng hóa “lưỡng dụng” sang Israel, khối lượng đã giảm đáng kể. Một báo cáo của Quốc hội năm 2025 cho biết các mặt hàng này – cần được phê duyệt theo từng trường hợp – đạt tổng giá trị 76,5 triệu euro (88,6 triệu USD) trong năm 2024, giảm 60% so với năm trước đó.

Trong khi đó, các đồng minh NATO ở châu Âu phần lớn đã từ chối lời kêu gọi của Mỹ tham gia hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran. Lầu Năm Góc được cho là gặp khó khăn khi sử dụng các căn cứ quân sự tại Italy và Anh cho chiến dịch ném bom, trong khi Tây Ban Nha từ chối tham gia dưới bất kỳ hình thức nào và lên án Mỹ cùng Israel vì khởi xướng xung đột.

Theo RT

Thế giới