IS "chỉ còn 34 căn cứ, sắp đến hồi kết"

rang tin Express (Anh) ngày 23-11 cho biết IS được tin là chỉ còn 34 căn cứ sau những đợt không kích dồn dập của máy bay ném bom Nga.
Chiến dịch không kích kiên quyết của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây tiêu hao đáng kể lực lượng của IS. Ảnh: Reuters
Chiến dịch không kích kiên quyết của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây tiêu hao đáng kể lực lượng của IS. Ảnh: Reuters

Nhà báo Mohammad Ali al-Hakim của hãng thông tấn Iraq al-Nakhil nói: “Hiện nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ còn 34 căn cứ ở Mosul, Raqqa… những địa điểm tập trung nhiều căn cứ nhất của chúng”.

Cũng theo ông al-Hakim, hồi kết của IS đang đến gần.

Express cho biết thêm rằng lực lượng Nga hồi tuần trước đã khắc chữ “Vì Paris” lên một quả bom nhằm vào IS sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris-Pháp khiến 130 người thiệt mạng. Một quả bom khác có khắc chữ “vì chúng ta” – được cho là nói tới những hành khách trong chuyến bay A321 của Nga rơi tại bán đảo Sinai – Ai Cập hồi tháng trước.

Một người phát ngôn quốc phòng Nga cho hay: “Các phi công và chuyên gia kỹ thuật tại căn cứ không quân Hmeymim đã chuyển thông điệp của họ tới những tay súng khủng bố bằng đường ưu tiên”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-11 cho biết không quân nước này đã hủy diệt 427 mục tiêu khủng bố tại Syria trong vòng 48 giờ qua, thực hiện 141 đợt không kích tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Hama, Homs, Idlib, Latakia và Raqqa. Con số trên cho thấy các cuộc không kích của Nga ở Syria được thực hiện với tần suất dữ dội hơn trước.

Ngày 23-11, Iraq hoãn tất cả các chuyến bay đến và đi từ hai sân bay Arbil và Sulaimaniyah tại miền Bắc trong vòng 48 giờ do tàu chiến Nga bắn tên lửa hành trình từ biển Caspian tới Syria.

Cơ quan Hàng không dân dụng Iraq (ICAA) cho biết: “Chúng tôi muốn bảo vệ các hành khách trước nguy cơ tên lửa hành trình và máy bay ném bom bay qua”.

Cuối tuần qua, Nga cũng đề nghị Lebanon hoãn hoặc đổi hướng một số chuyến bay ở phía Đông Địa Trung Hải nhưng nước này từ chối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23-11 thăm Iran, lần đầu tiên sau 8 năm để thảo luận biện pháp chấm dứt xung đột tại Syria. Ông Putin sẽ hội đàm với lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani.

Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các lực lượng của chính phủ đang giành thắng lợi tại “hầu khắp” các mặt trận nhờ vào các cuộc không kích của Nga trong gần 2 tháng qua.

 Trước đó, truyền thông Nga đưa tin 600 phần tử IS đã bị tiêu diệt chỉ riêng trong cuộc không kích hôm 20-11. Tổng cộng 18 tên lửa đã nã vào những kẻ khủng bố tàn độc này ở một trong những đợtkhông kích IS lớn nhất tại Syria.

Trong khi đó, tình báo Mỹ và châu Âu tiết lộ IS đã lập riêng một chi nhánh chuyên tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu ở ngoài phạm vi Syria và Iraq.

Báo New York Times (Mỹ) tiết lộ chi nhánh này huấn luyện, tham mưu chiến lược và cung cấp tài chính cho các chiến dịch tấn công khủng bố gây thương vong tối đa. Tuy nhiên, chúng giao nhiệm vụ lựa chọn thời gian, địa điểm và phương pháp tấn công cho những kẻ giàu kinh nghiệm ở thực địa.

Đỗ Quyên - Theo Express, NLĐ