Hy Lạp và chủ nợ nhất trí về điều kiện cho gói cứu trợ 86 tỉ euro

Hy Lạp và các nhà tín dụng quốc tế đã thống nhất được một gói cứu trợ tài chính trị giá 86 tỉ euro sau khi có cuộc thảo luận kéo dài tới 18 tiếng đồng hồ.
Hy Lạp có món nợ 3,2 tỉ euro phải trả ngay vào ngày 20-8
Hy Lạp có món nợ 3,2 tỉ euro phải trả ngay vào ngày 20-8

Theo một quan chức có mặt trong cuộc đàm phán, một thoả thuận đã được thống nhất sau cuộc họp xuyên đêm giữa ban lãnh đạo Hy Lạp và các chủ nợ ở Athens. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, Euclid Tsakalotos cho biết, 2 hoặc 3 chi tiết nhỏ vẫn cần được giải quyết.

Cuộc đàm phán kéo dài tới 18 giờ đồng hồ và 2 bên đã tìm ra được tiếng nói chung trong phần lớn các vấn đề. Chỉ có một giờ nghỉ ngắn giữa cuộc họp này.

Trước đó, 2 bên đã đồng ý rằng, mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm 2015 của Hy Lạp sẽ là ở mức 0,25% GDP và di chuyển dần đến mức thặng dự 0,5% vào năm 2016 và 1,75% vào năm 2017, cũng như lên 3,5% vào năm 2018, hãng tin ANA cho hay.

Hy Lạp cần hoàn trả một khoản nợ trị giá 3,2 tỉ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20-8 tới và 1,5 tỉ euro cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào tháng 9 này. Athens cần 86 tỉ euro để tránh cho nền kinh tế bị sụp đổ. Trước đó, giới chức Hy Lạp cho biết, ngày muộn nhất để họ đạt được thoả thuận là 18-8.

Athens mong chờ sẽ nhận ngay được ít nhất 20 tỉ euro ngay khi gói cứu trợ được chấp thuận. Hy Lạp sẽ sử dụng 12 tỉ euro để thanh toán nợ và 10 tỉ euro để xây dựng lại nguồn vốn cho các ngân hàng, cùng 5,3 tỉ euro chi trả cho những nhà cung cấp của chính phủ.

Đặng Vũ theo An ninh Thủ đô