Hải Dương thêm 2 ca mắc mới, trong đó có bé trai 8 tuổi là con của bệnh nhân 1016

VietTimes – Tối nay (24/8), 6 ca mắc COVID-19 mới đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 4 ca ở Đà Nẵng, 2 ca ở Hải Dương.
Khu vực cách ly đặc biệt (Ảnh: Minh Thúy)
Khu vực cách ly đặc biệt (Ảnh: Minh Thúy)

6 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân 1017, nữ, 68 tuổi, sống ở Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là người đi chợ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8 tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1018 là nam, 57 tuổi, sống ở Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, làm nhân viên y tế ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1019 là nữ, 37 tuổi, sống ở Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, làm nhân viên y tế tại Bệnh Viện Đà Nẵng (tăng cường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 6/8 đến nay, được cách ly tại khách sạn từ ngày 5/8).

Bệnh nhân 1020 là nam, 26 tuổi, sống ở Hòa Khánh Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân 996.

Bệnh nhân 1021 là nam, 8 tuổi, sống ở Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, con của bệnh nhân 1016.

Bệnh nhân 1022 là nữ, 63 tuổi, sống ở Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, sống cùng con trai là bệnh nhân 1016.

Tính đến 18h ngày 24/8, Việt Nam có tổng cộng 680 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 540 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 70.620 người, trong đó: 1.992 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 18.776 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 59.852 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay đã có 20 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh đưa tổng số người được điều trị khỏi lên 588 người, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 52 ca; lần 2 là 54 ca; lần 3 là 40 ca; 27 ca tử vong.