Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

VietTimes – Hôm nay (23/8), 6 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh. Với 6 bệnh nhân này, cả nước đã có 574 người nhiễm virus SARS-CoV-2 được chữa khỏi.
6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (Ảnh: Minh Nhật)
6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (Ảnh: Minh Nhật)

6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân 536 là nam, 23 tuổi, sống ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 537 là nam, 37 tuổi, sống ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 544 là nam, 32 tuổi, sống ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 673 là nam, 34 tuổi, sống ở xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh nhân 677 là nữ, 10 tuổi, sống ở thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Bệnh nhân 785 là nam, 42 tuổi, sống ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Cả 6 bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trong ngày được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 785 chia sẻ: "Trước khi phát hiện mắc COVID-19, tôi cùng gia đình đã đi du lịch ở Đà Nẵng. Khi phát hiện bản thân mắc COVID-19, tôi đã bị sốc bởi khu chung cư tôi sinh sống bị phong tỏa, công việc, các đối tác, các nhà cung cấp rồi khách hàng của công ty đều không thể tiếp tục làm việc. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện, đến hôm nay, tôi thực sự rất vui mừng vì đã được công bố khỏi bệnh. Tôi muốn ở lại Bệnh viện thêm 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, tránh trường hợp khi về nhà rồi lại có kết quả xét nghiệm dương tính.”

Bệnh nhân 785 mắc COVID-19 trong ngày được công bố khỏi bệnh (Ảnh: Đặng Thanh)
Bệnh nhân 785 mắc COVID-19 trong ngày được công bố khỏi bệnh (Ảnh: Đặng Thanh) 

Tính đến 6h ngày 24/8, Việt Nam có tổng cộng 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 534 ca.

Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 70.620 người, trong đó: 1.992 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 18.776 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 59.852 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 39 ca; lần 2 là 49 ca, lần 3 là 28 ca; 27 ca tử vong; 574 ca khỏi bệnh.