Hà Nội: Thông tin 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 là sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối nay, ngày 10/8, UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng về 5.000 F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 là sai sự thật. 
Thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/8 (Ảnh - FB)
Thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/8 (Ảnh - FB)

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 5.000 ca F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 trên địa bàn, UBND quận Đống Đa cho biết: Đây là thông tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 9/8, trên một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền thông tin tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện các ca mắc COVID-19. Những ca này, trước đó đã tham gia tiêm chủng cho người dân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng với khoảng 5.000 F1.

Đại diện UBND quận Đống Đa khẳng định: Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. UBND quận Đống Đa đề nghị người dân nên cảnh giác, nắm bắt thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng; phối hợp phản ánh cho cơ quan chức năng các thông tin sai sự thật.

Tính đến tối nay, tích lũy trên địa bàn quận Đống Đa có 167 ca COVID-19, tập trung chủ yếu chùm ca bệnh ho, sốt thứ phát (60) và Nhà thuốc 95 Láng Hạ (56).

Trước đó, chiều 6/8, quận Đống Đa đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 3.000 người dân phường Văn Chương và 2.000 người phường Thổ Quan. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám đốc Trung tâm y tế quận Đống Đa - cho biết: Công tác xét nghiệm nhằm rà soát, sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu thực hiện 7 ngày cao điểm, xét nghiệm diện rộng khoảng 300.000 mẫu tại 30 quận, huyện, thị xã nhằm bóc tách hết các F0 ngoài cộng đồng. Thành phố cũng đã ban hành phương án đáp ứng 8.000 giường bệnh điều trị người mắc COVID-19 mức độ vừa, nặng và nguy kịch (tình huống 40.000 ca mắc COVID-19).

Trong ngày, Hà Nội ghi nhận tổng 62 ca COVID-19, như vậy, đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, thành phố có tổng 1.915 ca, trong đó 1.111 người ngoài cộng đồng và 804 người trong khu cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến tối 10/8, thành phố có tổng cộng 1.646 trường hợp.