Ngày 11/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cho biết ông Phan Quốc Công - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích thực hiện giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.
Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh, thỏa thuận từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.
Trước khi thực hiện giao dịch, ông Công không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PNJ nào. Nếu giao dịch thành công, Tổng giám đốc PNJ sẽ nâng sở hữu lên 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.
Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch cũng được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.
Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Cao Ngọc Duy sở hữu 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,64% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu mua vào thành công lượng đăng ký nói trên, em trai của bà Dung sẽ nâng sở hữu lên 13,83 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ PNJ.
Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa thông báo đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ 8/7.
Trong tổng số gần 3,1 triệu cổ phiếu bán ra, Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital bán nhiều nhất với hơn 1,1 triệu đơn vị. Sau giao dịch, quỹ này chỉ còn nắm 61 cổ phiếu.
Tiếp đến là Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital thoái gần 782.000 cổ phiếu, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu về 0,3282%.
Trong khi Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chiến lược VinaCapital bán đi 619.300 cổ phiếu, giảm tỷ lệ về 0,3097%.
Đáng nói, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam và Quỹ đầu tư cổ phiếu cơ hội tiên phong VinaCapital đều thoái sạch số cổ phiếu đang nắm giữ, lần lượt 399.400 cổ phiếu và 175.800 cổ phiếu PNJ.
Sau thực hiện giao dịch trên, 5 quỹ đầu tư trực tiếp do VinaCapital quản lý đã hạ tỷ lệ từ 1,241% về 0,6397% vốn của PNJ.
Nếu cộng thêm số cổ phiếu của những người liên quan đang nắm giữ, nhìn chung quỹ VinaCapital vẫn còn nắm khoảng trên 25,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,9999%. Giao dịch trên cũng chính thức khiến VinaCapital không còn là cổ đông lớn của công ty vàng bạc đá quý.
Thực tế, nhóm VinaCapital trở thành cổ đông lớn của PNJ khi nâng mức sở hữu tại doanh nghiệp này lên 5,04% chỉ mới cuối tháng 3/2026.
Hé lộ nguồn gốc kim cương của PNJ
Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 10/7 là 46.600 đồng/đơn vị. So với mức đỉnh hồi cuối tháng 1, cổ phiếu này đã giảm 45% sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và tiến hành khởi tố 22 bị can. Trong các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) – công ty con PNJ.
Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ cho biết toàn bộ kim cương do PNJ kinh doanh đều được thu mua qua hai nguồn gồm: Kim cương nhập khẩu chính ngạch, hợp pháp; Kim cương thu mua lại từ khách hàng thông qua chương trình thu mua của công ty.
“Nguồn kim cương của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hong Kong với đầy đủ hợp đồng, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu minh bạch, hợp pháp”, Chủ tịch PNJ thông tin.
Bên cạnh đó, bà Dung còn nhấn mạnh việc 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.
“Tôi muốn khẳng định là 28.000 viên kim cương được nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến hệ thống của PNJ. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và tôi xin khẳng định lại một lần nữa”, bà Dung nói.
Theo Chủ tịch PNJ, giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định. Hai đơn vị không có bất kỳ hoạt động mua bán kim cương nào với nhau.