close Đăng nhập

Giới nghiên cứu Mỹ đánh giá hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc đã vượt GPS về quy mô

Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng năng lực quân sự trong không gian. Theo các đánh giá mới nhất của giới nghiên cứu chiến lược và quân đội Mỹ, hệ thống định vị Bắc Đẩu (BeiDou) hiện có 56 vệ tinh, nhiều hơn mạng lưới GPS của Mỹ (31 chiếc).

Sơ đồ mô phỏng các vệ tinh của hệ thống định vị Bắc Đẩu (Bei Dou) của Trung Quốc. Ảnh: HK01.
Sơ đồ mô phỏng các vệ tinh của hệ thống định vị Bắc Đẩu (Bei Dou) của Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Theo phía Mỹ, điều này giúp Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nâng cao khả năng theo dõi mục tiêu của quân đội Mỹ cũng như tăng độ chính xác của các đòn tấn công tầm xa.

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đưa thêm các vệ tinh trinh sát và công nghệ không gian thế hệ mới vào hoạt động, cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trên mặt trận không gian ngày càng quyết liệt.

Theo The Wall Street Journal, ông Clayton Swope, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định Trung Quốc coi không gian là một chiến trường trọng yếu trong cuộc cạnh tranh với Mỹ và đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với quân đội Mỹ về năng lực định vị vệ tinh cũng như trinh sát, giám sát và thu thập tình báo.

Trong khi đó, báo cáo của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC) gửi Quốc hội Mỹ cho rằng việc Trung Quốc không ngừng mở rộng năng lực không gian đã giúp nước này cải thiện đáng kể khả năng giám sát liên tục và khóa mục tiêu đối với lực lượng Mỹ. Nền tảng quan trọng của bước tiến này chính là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống Bắc Đẩu.

56-ve-tinh.jpg
Trung Quốc đã phóng 59 vệ tinh dùng cho hệ thống định vị Bắc Đẩu, hiện còn 56 chiếc đang hoạt động. Ảnh: CHO.

Bắc Đẩu kết hợp mạng vệ tinh trinh sát tạo "chuỗi tiêu diệt" tầm xa

Theo Lực lượng Không gian Mỹ (U.S. Space Force), Trung Quốc hiện sở hữu hơn 510 vệ tinh có chức năng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), đủ khả năng theo dõi liên tục các mục tiêu như tàu sân bay hay máy bay ném bom của Mỹ.

Khác với GPS chủ yếu hoạt động trên một loại quỹ đạo là quỹ đạo Trái Đất tầm trung (Medium Earth Orbit - MEO), hệ thống Bắc Đẩu sử dụng ba loại quỹ đạo vệ tinh khác nhau, bao gồm GEO (địa tĩnh), IGSO (địa đồng bộ nghiêng) và MEO, nhờ đó được đánh giá có khả năng chống gây nhiễu và duy trì hoạt động tốt hơn.

Lầu Năm Góc cho rằng Bắc Đẩu đóng vai trò cung cấp dữ liệu định vị và dẫn đường chính xác hơn cho các tên lửa đạn đạo chống hạm cũng như toàn bộ "chuỗi tiêu diệt" (Kill Chain), phục vụ các đòn tấn công tầm xa của PLA.

mizarvision.jpg
Công ty vệ tinh MizarVision của Trung Quốc công bố ảnh chụp các máy bay F-22 tại một sân bay ở Trung Đông. Ảnh: Ynet.

AI giúp Trung Quốc tăng tốc xử lý tình báo

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích ảnh vệ tinh. Nhờ kết hợp AI với các vệ tinh thương mại, nước này có thể nhanh chóng nhận dạng tàu chiến, máy bay ném bom và nhiều mục tiêu quân sự khác, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thông tin tình báo.

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với MizarVision một công ty AI chuyên phân tích ảnh vệ tinh của Trung Quốc với cáo buộc cung cấp dữ liệu cho Iran nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, MizarVision đã sử dụng AI để phân tích dữ liệu từ vệ tinh thương mại và công bố các hình ảnh nguồn mở (OSINT) về hoạt động quân sự của Mỹ trong chiến dịch mang tên Operation Epic Fury. Washington cáo buộc những phân tích này đã hỗ trợ Iran trong việc xác định mục tiêu và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, vì vậy công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Theo Mỹ, điều này cho thấy vệ tinh thương mại kết hợp AI đang trở thành nguồn tình báo ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

gps.jpg
Sơ đồ hệ thống GPS của Mỹ. Ảnh: Getty.

Đồng thời phát triển năng lực chống vệ tinh

Ngoài hệ thống định vị và mạng lưới vệ tinh ISR, Trung Quốc còn đang xây dựng chòm vệ tinh thông tin liên lạc quỹ đạo thấp quy mô lớn, đồng thời phát triển công nghệ liên lạc laser giữa các vệ tinh nhằm tăng khả năng duy trì thông tin liên lạc trong thời chiến.

Theo Lực lượng Không gian Mỹ, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu nhiều loại vũ khí chống vệ tinh, trong đó có hệ thống laser mặt đất có khả năng làm mù tạm thời hoặc phá hủy vĩnh viễn cảm biến của vệ tinh đối phương.

Trong khi đó, Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá Trung Quốc trong tương lai có thể triển khai các loại vũ khí chống vệ tinh đủ sức tấn công cả các vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh, ở độ cao khoảng 36.000 km.

Giới chức Mỹ nhận định nếu Trung Quốc tiếp tục tích hợp đồng bộ các năng lực về định vị, trinh sát, thông tin liên lạc quỹ đạo thấp và vũ khí chống vệ tinh, sức mạnh tác chiến không gian của Trung Quốc sẽ được nâng lên đáng kể. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đang ngày càng mở rộng từ mặt đất lên không gian.

Theo LTN

Thế giới

Cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan có nhiều cơ hội trở thành nữ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Getty.

Liên Hợp Quốc sắp có nữ Tổng Thư ký đầu tiên?

Cuộc đua chọn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ mới đã bắt đầu. Trong vòng bỏ phiếu thăm dò không chính thức đầu tiên của Hội đồng Bảo an hôm 30/7, bà Rebeca Grynspan, cựu Phó Tổng thống Costa Rica, nổi lên là ứng viên được ủng hộ nhiều nhất.

Chiếc chuyên cơ mà Qatar tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được nâng cấp. Ảnh: WSJ.

Air Force One mà Qatar tặng ông Trump khác gì so với các chuyên cơ tổng thống trước?

Air Force One không đơn thuần là một chiếc Boeing 747 chở Tổng thống Mỹ. Từ hệ thống liên lạc tuyệt mật, khả năng chống xung điện hạt nhân đến những phương án tích hợp vũ khí laser, mỗi chi tiết trên chuyên cơ tổng thống đều được thiết kế để bảo đảm an toàn và khả năng hoạt động trong những tình huống khắc nghiệt nhất.

Một người tìm việc ở Hàn Quốc đang chuẩn bị trước buổi phỏng vấn tại một hội chợ việc làm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12/7. Ảnh: Reuters.

Đằng sau làn sóng người trẻ Hàn Quốc sang Nhật Bản tìm việc

Một nghịch lý đang tạo ra dòng chảy nhân lực mới giữa Hàn Quốc và Nhật Bản: người trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là những sinh viên có trình độ tiếng Nhật và chuyên môn công nghệ, ngày càng tìm việc tại Nhật trong khi doanh nghiệp nước này chật vật tìm nhân sự trẻ.