Ga quốc tế cảng Cam Ranh có cơ chế đặc thù để khai thác

VietTimes -- “Dù trên nguyên tắc một cảng hàng không một nhà khai thác nhưng hình thức hợp tác nào cũng phải đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư. Nhà nước sẽ đảm bảo mọi quyền lợi thỏa đáng cho nhà đầu tư”, Bộ trưởng GTVT nói tại buổi thị sát sân bay Cam Ranh vào chiều 9/3.
Phối cảnh nhà ga quốc tế Cam Ranh
Phối cảnh nhà ga quốc tế Cam Ranh

Dự án nhà ga hành khách quốc tế - cảng hàng không quốc tế Cam Ranh có tổng mức đầu tư 3.735 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế đạt 8 triệu lượt hành khách quốc tế mỗi năm vào năm 2030, có khả năng phục vụ 4.000 lượt hành khách trong giờ cao điểm.

Theo thiết kế, mô hình khu vực nhà ga quốc tế Cam Ranh mang hình dáng chiếc tổ yến, một biểu tượng của vùng đất Khánh Hòa, bao gồm 2 tầng với tổng diện tích trên 50.000 m2 sàn, 4 sân đỗ dành cho máy bay thân rộng, 6 sân đỗ cơ động cùng 8 đường ống đón khách và 12 thang cơ động.

Công trình được khởi công ngày 8/9/2016, hiện đã xong phần móng cọc, phần thân dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2017, phần hoàn thiện dự kiến tháng 2/2018 và đưa vào chạy thử cuối tháng 3/2018.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các nhà đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan trong thực hiện các dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (nhà đầu tư) và Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) nhanh chóng xây dựng phương án, hình thức quản lý khai thác nhà ga quốc tế sau này.

Bộ Trưởng khẳng định: “Dù trên nguyên tắc một cảng hàng không một nhà khai thác nhưng hình thức hợp tác nào cũng phải đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư. Nhà nước sẽ đảm bảo mọi quyền lợi thỏa đáng cho nhà đầu tư”.

Được biết, Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh - chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là công ty được thành lập bởi 6 nhà đầu tư gồm: ACV, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương (IPP), Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, Công ty Việt Xuân Mới, Công ty Giao nhận hàng hoá Nasco và Vietjet.