close Đăng nhập

Doanh nghiệp liên quan đến siêu dự án sông Hồng của đại gia “Khoa khàn” tăng vốn gấp 3 lần

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ.

CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ. Toàn bộ số tiền trên là nguồn vốn tư nhân.

Đáng chú ý về phương thức góp vốn, phần vốn tăng thêm trị giá 26.650 tỷ đồng là “các tài sản khác”, chiếm 68% vốn của doanh nghiệp. Trong khi đó lượng tiền mặt vẫn giữ nguyên ở mức 12.800 tỷ đồng.

anh-chup-man-hinh-2026-08-04-luc-075252.png
Thông tin về vốn Tương lai Sông Hồng. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 22/7, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) thông qua việc tham gia mua 799,5 triệu cổ phần của Tương lai Sông Hồng để tăng vốn điều lệ. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị phần vốn đăng ký mua lên tới 7.995 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hòa Phát không góp vốn bằng tiền mặt mà sử dụng cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát để hoán đổi. Giá trị cổ phần dùng để góp vốn được xác định theo mức 32.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát sẽ sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tương lai Sông Hồng. Theo nghị quyết HĐQT, ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc sẽ là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Động thái này nằm trong xu hướng mở rộng đầu tư của Hòa Phát vào các dự án bất động sản. Ngoài việc góp vốn vào Tương lai Sông Hồng, tập đoàn này còn tham gia liên danh thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

1234.png

Dữ liệu VietTimes cho thấy, CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập vào ngày 14/11/2025, có trụ sở tại tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký 65 ngành, nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực hoạt động chính là “kinh doanh bất động sản”. Ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là Khoa khàn) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ ban đầu Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Hữu Pháp góp 10% vốn, hai cá nhân là Phạm Anh Đức và Trần Hữu Trung, mỗi người nắm 15% vốn.

20% vốn của Tương lai Sông Hồng do bà Lê Thị Minh Châu nắm giữ. Chủ tịch Trần Đăng Khoa là cổ đông lớn nhất của công ty khi sở hữu 40% vốn.

Ngày 5/2/2026, vốn điều lệ Tương lai Sông Hồng có sự thay đổi. Cụ thể, công ty nâng vốn lên 9.200 tỷ đồng, toàn bộ số vốn góp là đồng Việt Nam.

Sau đó không lâu, vào ngày 22/6/2026, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 9.200 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội quyết định giao hơn 156 ha đất (đợt 1) cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1).

Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tổng diện tích hơn 156 ha, có khoảng 19 ha đất xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 40 ha đất xây nhà ở tái định cư (gồm 4 ha đất nhà ở tái định cư cao tầng và 36 ha đất nhà ở tái định cư thấp tầng), gần 1 ha đất xây nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn gần 5 ha đất xây công trình thương mại, dịch vụ, 6,9 ha đất giáo dục, gần 1 ha đất bãi đỗ xe, 0,1 ha đất y tế và gần 84 ha đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao, công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

Về phương thức giao đất, Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Kinh tế số

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Giá vàng hôm nay 1/8 quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 1/8 quay đầu giảm

Giá vàng thế giới sáng 1/8 quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó, trong bối cảnh đồng USD phục hồi và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất của Fed. Giá vàng SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Luật sư Trương Anh Tú: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro

Luật sư Trương Anh Tú: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro

Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Điều 64 Luật Dầu khí năm 2022 đã tháo gỡ nỗi lo trách nhiệm trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò. Tuy nhiên, để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Viêt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đầu tư gia tăng trữ lượng, điều cần thiết không chỉ là "lá chắn pháp lý" mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro

Vingroup và Vinhomes báo lãi đột biến nửa đầu năm.

Vingroup và Vinhomes báo lãi đột biến nửa đầu năm

Nhờ tăng trưởng mạnh ở cả mảng ô tô điện và bất động sản, Vingroup và Vinhomes đồng loạt ghi nhận lợi nhuận tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2026, lần lượt hoàn thành 58% và gần 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

VietBank báo lãi trước thuế bán niên gần 944 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, HOSE: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt gần 777 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng lãi gần 944 tỷ đồng.

PNJ chỉ định 110/430 cửa hàng nhận mua lại vàng, kim cương

PNJ báo lỗ lớn nhất lịch sử

PNJ phải phát sinh trích lập dự phòng 865 tỷ đồng cho hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán (30/6). Điều này làm đội chi phí hoạt động của tập đoàn lên, khiến cả quý II lỗ nặng.