Doanh nghiệp liên quan đến siêu dự án sông Hồng của đại gia “Khoa khàn” tăng vốn gấp 3 lần
Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ.
Tập đoàn Tương lai Sông Hồng vừa điều chỉnh vốn điều lệ từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với mức cũ.
Theo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố dự kiến bố trí 3 khu tái định cư phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hiện một khu đang giải phóng mặt bằng, hai khu còn lại chưa xác định quy mô do vướng quy hoạch.
Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đề xuất đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức PPP (hợp đồng BT), kèm phương án thanh toán bằng quỹ đất hơn 5.000 ha để bù chênh lệch vốn đầu tư khoảng 293.000 tỷ đồng.
Trong hồ sơ đề xuất dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gửi UBND TP Hà Nội, liên danh nhà đầu tư hiện chỉ còn ba doanh nghiệp.
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) cho biết toàn bộ thủ tục đầu tư và xây dựng trong phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạm dừng để phục vụ rà soát tổng thể và đảm bảo thống nhất với quy hoạch được phê duyệt.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là “siêu dự án” 855.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo nên động lực tăng trưởng mới cho TP Hà Nội, tương tự vai trò lịch sử của sông Hàn với Đà Nẵng và Seoul (Hàn Quốc). Sự đồng hành của 6 tập đoàn tư nhân hàng đầu là phép thử quan trọng cho năng lực kiến tạo những công trình chiến lược.
Sau gần 10 năm "vắng bóng", ông Trần Đăng Khoa (biệt danh “Khoa khàn”) tái xuất với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh, triển khai siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị phía Bắc Hà Nội.
Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, phấn đấu khởi công ngày 19/12, khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030).