Đoàn tàu đầu tiên của Con đường Tơ lụa đã chạm đích

Chuyến xe lửa đầu tiên kết nối Trung Quốc với Iran đã đến Tehran vào ngày 15.2, chất đầy hàng hóa từ Trung Quốc, chính thức khôi phục Con đường Tơ lụa cổ đại.
Lễ đón đoàn tàu lửa đầu tiên hoàn tất chuyến hành trình gần 10.000 km từ Trung Quốc đến Iran - Ảnh: AFP
Lễ đón đoàn tàu lửa đầu tiên hoàn tất chuyến hành trình gần 10.000 km từ Trung Quốc đến Iran - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, đoàn tàu với 32 toa hàng xuất phát từ tỉnh miền đông Chiết Giang đã mất 14 ngày để hoàn thành hành trình trên tuyến đường dài 9.500 km xuyên qua lãnh thổ Kazakstan và Turkmenistan.

Trong buổi lễ đón đoàn tàu đầu tiên, Tổng giám đốc Công ty Hỏa xa Iran Mohsen Pourseyed Aqayi đánh giá việc khôi phục Con đường Tơ lụa đóng vai trò chủ chốt cho mọi nước mà nó đi qua.

Tuyến đường sắt nối liền Tehran và Chiết Giang đã rút ngắn thời gian chuyển hàng đến 30 ngày so với hành trình trên biển, từ cảng Thượng Hải đến Bandar Abbas của Iran.

Ông Aqayi nhấn mạnh tuyến đường xe lửa sẽ không ngừng ở Iran mà sẽ còn kéo dài đến châu Âu trong tương lai, đưa hàng hóa của Iran vươn đến các thị trường mới.

Vào lúc khởi đầu, con tàu sẽ rời ga mỗi tháng và tần suất hoạt động sẽ được tăng lên nếu cần thiết.

Theo Thanh Niên