Đan Mạch sẽ viện trợ pháo tự hành bánh lốp Caesar cho Ukraine vào tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đan Mạch sẽ chuyển giao các hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất cho Ukraine vào tháng 5. Pháo thủ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng những khẩu pháo tự hành ở các cơ sở quân sự của quốc gia này.
Hệ thống pháo CAESAR của quân đội Đan Mạch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch.
Hệ thống pháo CAESAR của quân đội Đan Mạch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch.

Ngày 10/4, Trung tâm Truyền thông Ukraine cho biết, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trong cuộc họp giao ban chung với bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, Đan Mạch sẽ chuyển giao các hệ thống pháo tự hành bánh lốp Caesar do Pháp sản xuất cho Ukraine. Lực lượng pháo binh Ukraine, được huấn luyện chuyển loại vũ khí tại các cơ sở quân sự của Đan Mạch, đã sử dụng thành thạo các khẩu pháo tự hành này và sẽ về cùng vũ khí.

Ông Poulsen nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp các hệ thống pháo Caesar cho Ukraine vào tháng tới. Bây giờ lực lượng pháo binh Ukraine đang huấn luyện ở Đan Mạch.

Hệ thống pháo CAESAR của quân đội Đan Mạch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Hệ thống pháo CAESAR của quân đội Đan Mạch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Cũng trong mùa hè này, quân đội Ukraine sẽ bắt đầu nhận xe tăng Leopard 1, được chuyển giao trong khuôn khổ dự án chung Đan Mạch-Đức-Hà Lan trong nỗ lực cung cấp xe tăng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Poulsen nói thêm: "Về xe tăng Leopard 1. Hai tháng trước, Đan Mạch đã ký một thỏa thuận với Đức về việc sửa chữa và nâng cấp. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu cung cấp xe tăng vào mùa hè. Trong nửa năm tới, có thể giao khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine và sẽ có thể thảo luận về khả năng cung cấp Leopard 2, không có nhiều ở Đan Mạch. Chúng tôi sẽ xem xét các phương thức cung cấp khả thi khác."

Ông cũng nhấn mạnh rằng, vấn đề quan trọng là các chuyên gia Ukraine phải có kỹ năng bảo trì và sửa chữa các loại vũ khí phương Tây này trước khi thiết bị được đưa đến Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lưu ý: "Các pháo thủ Ukraine đang được huấn luyện chiến đấu với Caesar. Ngoài ra, sẽ sớm nghe thấy tiếng gầm của xe tăng, đến từ Đan Mạch ở Ukraine."

Tháng 1/2023, truyền thông phương Tây công bố thông tin, lực lượng pháo binh Ukraine sẽ nhận được 19 pháo tự hành Caesar từ Đan Mạch. Đầu tháng 4, Đan Mạch và Na Uy đồng ý cung cấp 8.000 quả đạn pháo 155 mm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Ảnh: Brian E. Christiansen/Flickr

Đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Ảnh: Brian E. Christiansen/Flickr

Thỏa thuận giữa hai nước quy định về hoạt động sản xuất chung đạn pháo cho Ukraine. Tại Đan Mạch, đạn pháo 155 mm của Na Uy sẽ được cấp liều phóng và lắp đặt kíp nổ của Đan Mạch. Đạn pháo dự kiến ​​sẽ chuyển giao cùng với các hệ thống pháo tự hành Caesar.

Theo Military Ukraine