Các quốc gia NATO tiếp tục đổ vũ khí, trang bị vào Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong những tháng tiếp theo, Ukraine tiếp tục nhận viện trợ vũ khí trang bị từ các quốc gia NATO. Hy Lạp tuyên bố gói viện trợ đạn dược và xe chiến đấu bộ binh. Ba Lan cung cấp tới 200 xe thiết giáp Rosomak.
Xe thiết giáp chở quân Rosomak của quân đội Ba Lan,. Ảnh Military Ukraine.
Xe thiết giáp chở quân Rosomak của quân đội Ba Lan,. Ảnh Military Ukraine.

Ngày 6/4, trong chuyến thăm Athens của bộ trưởng quốc phòng Ukraine, chính phủ Hy Lạp tuyên bố sẽ tăng cường cung cấp đạn dược cho pháo binh và vũ khí bộ binh, đồng thời chuyển thêm một lô BMP- 1 từ kho vũ khí của quân đội Hy Lạp và cung cấp giảng viên quân sự cho chương trình huấn luyện lực lượng đặc biệt và các đơn vị xe tăng Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Sự hỗ trợ vững chắc của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ tiếp tục khi quốc gia này cần thiết và lập trường này chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ ngay từ đầu,” Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết, theo tạp chí Army Recognition.

Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, Hy Lạp đã chuyển giao cho Ukraine một số lượng lớn vũ khí bộ binh: 815 súng phóng lựu chống tăng RPG-18 "Fly" và 20 nghìn súng trường tấn công AK, một số lượng lớn rockets 122 mm NURS cho pháo phản lực Grad BM-21 và RM-70 MLRS, 40 xe chiến đấu bộ binh BMP - 1A1 để đổi lấy 40 xe chiến đấu bộ binh Marder theo cam kết của Đức. Ngoài ra, Athens cũng mua đạn pháo hạng nặng 155 mm thông qua Cơ quan Quốc phòng Châu Âu, số lượng đạn này cũng sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1A1 Ost của quân đội Hy Lạp. Ảnh TopWar.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1A1 Ost của quân đội Hy Lạp. Ảnh TopWar.

Quân đội Hy Lạp đã nhận được 501 xe chiến đấu bộ binh BMP-1A1 Ost (pháo nòng trơn 73 mm từ Đức vào năm 1993-1994. Athens đã thực hiện những nâng cấp nhỏ như lắp đặt súng máy cỡ nòng M2 Browning .50 lên xe thay cho pháo nòng trơn. Do tài nguyên máy móc cạn kiệt, các xe lần lượt được loại biên. Đến đầu năm 2022, theo IISS, Quân đội Hy Lạp chỉ còn trong biên chế 169 chiếc BMP-1.

Ukraine sẽ nhận 200 xe bọc thép chở quân Rosomak từ Ba Lan, sẽ được chuyển đến từng phần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau chuyến viếng thăm Ba Lan tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ được chuyển giao 100 xe Rosomak trong tháng 4, sau đó là 100 chiếc Rosomak khác.

Ông Zelensky nói: " Đối với xe bọc thép chở quân Rosomak, Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe, hiện nay là 100 và sau đó sẽ là 100 xe khác. Đi cùng gói viện trợ còn có súng cối tự hành, tên lửa phòng không MANPADS, MiG-29.”

Xe thiết giáp bánh lốp Rosomak khung gầm 8x8 là phiên bản được cấp phép của xe thiết giáp bánh lốp Patria AMV của Phần Lan, được sản xuất tại Ba Lan cho cả 2 phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP và xe thiết giáp bánh lốp APC theo hợp đồng tháng 12/2002.

Xe thiết giáp bộ binh chiến đấu có kíp lái 3 người và khoang bộ binh cho 8 binh sĩ phần sau của xe.

Xe thiết giáp chở quân Rosomak của quân đội Ba Lan, sẽ chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Xe thiết giáp chở quân Rosomak của quân đội Ba Lan, sẽ chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Lính bộ binh rời ra khỏi xe bằng cửa sau hoặc cửa sập phía trên. Lớp giáp của xe thiết giáp chống đạn cỡ 14,5 mm từ phía trước và đạn cỡ 7,62 mm từ hai bên sườn.

Xe có tốc độ cực đại 100 km/h trên đường nhựa, có thể bơi vượt chướng ngại vật nước với tốc độ 10 km/h. Ngoài xe thiết giáp chở quân, phương tiện còn là nền tảng cơ sở cho các mục đích quân sự khác nhau.

Theo Military Ukraine