Đà Nẵng: Tạm dừng hoạt động chợ Nại Hiên Đông vì có ca mắc COVID-19

VietTimes –UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) buộc phải thông báo tạm dừng hoạt động của chợ Nại Hiên Đông để xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) (ảnh Nại Hiên Đông)
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) (ảnh Nại Hiên Đông)

Tối ngày 11/8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã thông báo đến người dân về việc tạm dừng hoạt động khẩn cấp đối với chợ Nại Hiên Đông.

Nguyên nhân là do trong quá trình điều tra dịch tễ, cơ quan y tế phát hiện có ca mắc COVID-19 đi vào mua sắm tại chợ, nên phải dừng hoạt động của chợ để lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương và người đi chợ. 

UBND phường Nại Hiên Đông mong người dân chia sẻ và khuyến nghị người dân tạm thời mua sắm tại các siêu thị hoặc các chợ khác trên địa bàn lân cận. Việc mở lại chợ Nại Hiên Đông sẽ được thực hiện khi được cơ quan chức năng xác nhận an toàn.