Cụ ông mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc hồi phục, thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo BS. Phạm Văn Phúc - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cụ ông mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc (phổi đông đặc 90%) đang dần hồi phục. Trong sáng nay (17/9), thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh. 
BS. Phạm Văn Phúc – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Thúy)
BS. Phạm Văn Phúc – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Thúy)

2 bệnh nhân nặng hồi phục tốt

Trao đổi với PV, BS. Phạm Văn Phúc cho hay, cụ ông mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc trong đợt 2 của dịch COVID-19 là bệnh nhân 793, 72 tuổi, sống ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, bệnh nhân 793 đã hồi phục, ngắt oxy được 2 ngày, được chuyển sang Khoa Virus ký sinh trùng. Hiện, bệnh nhân chỉ cần tập thể lực, chờ kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để được ra viện.

“Bệnh nhân 793 là trường hợp mắc COVID-19 nặng nhất miền Bắc đợt dịch này, chức năng phổi rất kém, có thời điểm phổi đông đặc đến 90%, phải thở máy, sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo)” – BS. Phúc nói.

Trước đó, cụ ông vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ông thở máy. Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nặng do tuổi cao (72 tuổi), có nhiều bệnh nền gồm: phì đại tiền liệt tuyến (từng nhập viện điều trị khoảng 1 tháng); bị thoát vị cột sống cổ.

Cùng với bệnh nhân 793, bệnh nhân 1045 cũng mắc COVID-19 nặng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân này, BS. Phúc cho biết: Hiện, bệnh nhân đã khỏe, được rút ống nội khí quản từ ngày 9/9, dừng thở oxy vào ngày 14/9. Mặc dù không phải thở oxy nhưng bệnh nhân vẫn còn mệt, chưa tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày, cần sự trợ giúp của bác sĩ nên bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực chăm sóc cho bệnh nhân 1045 (Ảnh: Văn Phong)
Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực chăm sóc cho bệnh nhân 1045 (Ảnh: Văn Phong)

Về điều trị, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân đã ổn định, không phải dùng thuốc kháng sinh, có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nếu có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 tiếp tục âm tính, bệnh nhân sẽ được xem xét để công bố khỏi bệnh.

Thêm 2 bệnh nhân khỏi COVID-19 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong sáng nay là bệnh nhân 752 và bệnh nhân 1044.

Bệnh nhân 752 là nữ, 30 tuổi, sống ở cã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, vào viện ngày 7/8, có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1044 là nam, 62 tuổi, người Ấn Độ, vào viện ngày 30/8, có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cả 2 bệnh nhân này đều được điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Như vậy, đến thời điểm hiện tại cả nước đã có 938 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19. 

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h sáng nay (17/9), cả nước không có ca mắc COVID-19 mới, tròn 14 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay Việt Nam có tổng cộng 691 người mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số  ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 30.653 người, trong đó: 454 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.120 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 15.079 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với viurs SARS-CoV-2 là 16 ca; lần 2 là 12 ca; lần 3 là 18 ca; 35 ca tử vong; 938 ca khỏi bệnh.