Chứng khoán Việt Nam năm 2023 liệu có 'hiệu ứng tháng Giêng'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chuyên gia nhận định khả năng 'hiệu ứng tháng Giêng' xảy ra vào năm 2023 là tương đối khó khi đã qua giai đoạn nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh và sắp đến kỳ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2022.
Chứng khoán Việt Nam năm 2023 khó có 'hiệu ứng tháng Giêng'
Chứng khoán Việt Nam năm 2023 khó có 'hiệu ứng tháng Giêng'

Giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, thị trường chứng khoán toàn cầu thường có hiện tượng 'hiệu ứng tháng Giêng' (January Effect).

Nguyên nhân được cho là việc các nhà quản lý quỹ thường có xu hướng bán cổ phiếu đang lỗ vào giai đoạn cuối năm để làm giảm lợi nhuận, từ đó giảm thuế phải nộp, sau đó mua lại vào đầu năm.

Hoạt động này sẽ giúp thị trường được bổ sung dòng tiền vào đầu năm, dẫn đến giao dịch trở nên sôi động, đẩy giá chứng khoán tăng. 'Hiệu ứng tháng Giêng' thường được ghi nhận ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2022, chỉ số VN-Index có tới 6/10 năm tăng điểm. Mức tăng cao nhất là vào tháng 1/2013 khi chỉ số VN-Index bật tăng tới 15,97%.

Đáng chú ý, chỉ số VN-Index trong tháng 1 liên tục giảm điểm trong 3 năm gần nhất, với mức giảm ghi nhận từ 1,29% đến 4,28%. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của đại dịch Covid-19, một hiện tượng 'thiên nga đen' mà giới đầu tư không lường trước được.

Trong năm 2023, thị trường chứng khoán đã ghi nhận tuần phục hồi ấn tượng với sắc xanh lan tỏa từ ngay phiên mở đầu năm. Kết tuần, VN-Index tăng 44,35 điểm (+4,4%) lên 1.051,44 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HoSE đạt 10.222 tỉ đồng, tăng 11,45% so với tuần cuối năm 2022.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng khi có tuần mua ròng thứ 9 liên tiếp với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 1.700 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, nhịp tăng của VN-Index trong tháng 1/2023 vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI, cho biết tháng 1 hàng năm thường là thời điểm các quỹ đầu tư nước ngoài bắt đầu giải ngân (như những năm 2012, 2013, 2014) giúp thị trường trong tháng đó ghi nhận tăng trưởng lên đến 2 con số.

"Nhưng các năm gần đây hiện tượng này lại không xảy ra và tôi nghĩ cũng khó xảy ra trong năm 2023. Khối ngoại đã mua ròng liên tục trong các tháng 10 và 11/2022 do đó khó kỳ vọng một đợt giải ngân mạnh trong tháng 1 này", ông Hưng nói.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên tổng giao dịch cũng khá thấp so với trước kia./.