Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng
Sau hơn 7 năm chờ đợi, nhà đầu tư cuối cùng cũng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Sau hơn 7 năm chờ đợi, nhà đầu tư cuối cùng cũng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Sau "cú nổ lớn" của Vinpearl, F88, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị đón nhận thêm những "bom tấn" IPO/niêm yết mới như: TCBS, VPBankS, Hạ tầng Gelex, Thế giới di động, Bách hoá xanh… mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), đánh giá thông điệp giảm đáng kể thuế quan cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam từ Tổng thống Mỹ Donald Trump là tín hiệu tích cực với thị trường chứng khoán.
Thông tin này được ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), chia sẻ tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính chiều nay.
Sau khi hoãn phiên tòa, gia đình cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 100 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả lên 1.072 tỷ đồng.
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sau thông tin Mỹ giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày, từ đầu phiên chỉ số VN-Index tăng hơn 70 điểm, trong đó hơn 325 mã tăng trần. Đáng nói, nhiều cổ phiếu trong tình trạng "trắng bên bán".
Cổ phiếu Phố Wall tăng vọt và đóng cửa ở mức cao hơn đáng kể trong hôm 9/4, với những bước tiến mạnh mẽ trên cả ba chỉ số chính khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp dụng mức thuế quan vài giờ sau khi chúng có hiệu lực.
Áp lực bán khiến thị trường chứng khoán tiếp tục phiên giảm mạnh thứ ba, VN-Index mất hơn 50 điểm ngay phiên ATO. Cổ phiếu thép bị nhà đầu tư ồ ạt xả hàng, đồng loạt chạm sàn sau tin áp thuế chống bán phá giá của Mỹ.
Sau phiên giảm lịch sử hôm qua (3/4), thị trường chứng khoán mở cửa với loạt cổ phiếu chờ sẵn giá sàn ngay phiên ATO, khiến VN-Index mở cửa giảm hơn 70 điểm.
Tâm lý lo lắng sau thông tin về chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến thị trường chứng khoán diễn biến không tích cực, khi 517 cổ phiếu giảm, trong đó 282 mã sàn. VN-Index mất 88 điểm, thổi bay thành quả từ đầu năm tới nay.
Theo ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI, ngành điện có thể coi là điểm sáng trong bối cảnh hiện tại do liên quan hoàn toàn thị trường trong nước và đi theo tăng trưởng chung của kinh tế.
Các công ty công nghệ lớn đã chứng kiến sự sụt giảm cổ phiếu đáng kể trong tuần qua. NVIDIA có mức giảm nhiều nhất, tới 30% so với mức cao nhất vào tháng 1, riêng ngày 10/3 giảm 5%.
Sau nhiều nhịp giằng co, VN-Index chốt phiên đã chinh phục lại mốc 1.300 điểm với thanh khoản tăng khá mạnh.
Thị trường chứng khoán bắt đầu có sự phân hóa mạnh hơn khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh mà VN-Index chưa thể vượt qua trong năm 2024.
(VietTimes) – SSI Research đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để tiếp tục đi lên trong quý IV/2024 và năm 2025. Bức tranh vĩ mô tiếp tục phục hồi rõ nét và kỳ vọng Việt Nam được hạng lên thị trường mới nổi.
(VietTimes) – Đợt tăng giá này đã kéo theo tâm lý FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội) trong cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt là qua các nền tảng truyền thông xã hội như Douyin, WeChat và Kuaishou.
VietTimes – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức thị trường cận biên và tới năm 2025 đặt mục tiêu trở thành thị trường mới nổi.
VietTimes – Khối ngoại có tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp trên HOSE với giá trị 1.463,4 tỉ đồng. Lũy kế 4 tuần, họ bán ròng 2.646,6 tỉ đồng.
VietTimes – Thanh khoản thị trường có thể cải thiện tích cực trong nửa cuối tháng 2/2024, khi nhà đầu tư cá nhân dần quay trở lại thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo VNDirect.