Chiến sự Syria: Quân Assad phát hiện nhà máy sản xuất vũ khí lớn của phe thánh chiến ở Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 08.04.2018, quân đội Syria chủ công là an ninh quân đội và công binh phát hiện một nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan, ở trong một quận thuộc những quận ngoại ô Đông Ghouta vừa được giải phóng cách đây không lâu.
Quân đội Syria giới thiệu nhà máy vũ khí ở Đông Ghouta - ảnh minh họa video
Quân đội Syria giới thiệu nhà máy vũ khí ở Đông Ghouta - ảnh minh họa video

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, nhà máy vũ khí nằm trên vùng  ngoại ô Ayn Tarma. Đây là nhà máy chế tạo vũ khí của nhóm Faylaq Al-Rahman, có quan hệ chặt chẽ với tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al- Qaeda Syria), hiện đang liên kết phối hợp với lực lượng liên quân Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm quân đội Syria tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn ở Afrin, Aleppo, Syria.

Nhà máy chế tạo vũ khí có thể chế tạo được cả đạn súng cối các loại, vũ khí nổ ngẫu nhiên (IED), vũ khí bộ binh như súng máy PKMS và rất nhiều vật tư y tế có nguồn gốc từ UNICEF, điều này đặt dấu hỏi về sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ ở Syria trong các vấn đề mang tính nhân đạo.

Nhà máy sản xuất vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Ayn - Tarma - video truyền thông quân đội Syria
NT