Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đến Trung Quốc sau vụ thử bom hạt nhân

VietTimes -- Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến thăm Trung Quốc, bắt đầu từ hôm thứ Hai vừa qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.

Đây là thông tin của hãng Kyodo có được từ đại diện của cơ quan truyền thông thường trú ở Bắc Kinh.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thông tin chi tiết về chuyến thăm cũng như các cuộc gặp dự kiến của Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tại Trung Quốc.  

Hãng Kyodo không loại trừ rằng sau đó ông Ri Yong-ho có thể đến Mỹ để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã cho thử nghiệm một thiết bị nổ hạt nhân gây chấn động địa chất cực lớn ở nước này.

Bình Nhưỡng xác nhận đã đúng là họ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm hạt nhân và tuyên bố có khả năng trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Theo dữ liệu của cơ quan quân sự Hàn Quốc, công suất của thiết bị nổ này có thể là 10 kiloton, tức là gần gấp đôi vụ nổ hồi đầu năm.

Trong ngày mai 13.9, tại Seoul sẽ có cuộc hội đàm của các đặc phái viên Hoa Kỳ và Hàn Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên. 

Dự kiến, nếu cuộc gặp có kết quả, các ông Song Kim và Kim Hon Gunay sẽ tổ chức họp báo chung, công bố về các biện pháp đáp trả hành động của Bình Nhưỡng.