Bộ Ngoại giao Nga: IS xây dựng căn cứ mới ở Syria

Defense news ngày 19-2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow đang rất quan ngại về các lối di chuyển (đi lại), và việc xây dựng tại Syria các căn cứ mới của bọn khủng bố. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Phát biểu trước báo giới, bà Zakharova cho biết: “Việc IS xây dựng căn cứ mới ở Syria sẽ làm suy yếu những nỗ lực nhằm khởi động một giải pháp chính trị ở quốc gia Trung Đông này”.

Nhà ngoại giao này cũng nói thêm rằng, tình hình hiện tại ở Syria đang nóng lên từng ngày, từng giờ, do gia tăng căng thẳng ở khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, cùng kế hoạch triển khai quân đội ở miền bắc Syria của Ankara.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, Ankara đang tiến hành “một cuộc chiến nghiêm túc nhất” chống lại IS.

Theo ông Erdogan, không quân Nga ở Syria không chống lại IS mà chiến đấu với phe đối lập tại đây. Về phía mình, Moscow đã nhiều lần tuyên bố, Nga tham gia hoạt động quân sự tại Syria theo yêu cầu chính thức từ Tổng thống Bashar al-Assad, và nhằm mục đích tiêu diệt các nhóm khủng bố.

Theo Defense news, ANTĐ