Sau nửa năm bị xử phạt vì kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái vẫn chưa hoàn tất thu hồi, tiêu hủy.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (TP. Hà Nội) thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm vì trước đó, ngày 8/8/2025, Cục Quản lý Dược đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này do kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Đáng nói, công ty này có tình tiết tăng nặng là cùng thời điểm có nhiều sản phẩm vi phạm. Hàng loạt sản phẩm của Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị thu hồi Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Thái đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cho biết đã triển khai việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm.
Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Cục Quản lý Dược khẳng định công ty này chưa kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy. Đáng chú ý, đến cuối tháng 12/2025, vẫn còn một số sản phẩm chưa được doanh nghiệp báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy, gồm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream; Straight Neutralier Neutralizer; và Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer. Đây đều là các sản phẩm nằm trong danh mục bị xử lý theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC. Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái tiếp tục gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường. Huy động Sở Y tế vào cuộc giám sát
Không dừng ở yêu cầu đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm do Công ty Phú Thái đứng tên công bố. Các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát trực tiếp Công ty Phú Thái trong việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong tháng 1/2026.
Theo Cục Quản lý Dược, việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và tóc. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả kéo dài nhiều tháng, không đầy đủ, buộc cơ quan quản lý phải tiếp tục ban hành công văn đôn đốc và huy động hệ thống y tế địa phương vào cuộc. Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố, bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm: Wella Professionals SP Luxeoil Reconstructive Elixir Wella Professionals Oil Reflections Light Luminous Reflective Oil Wella Professionals Vitawell Neutraliser Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Illumina Color Beach 10 Wella Professionals Illumina Color Sunset 12 Wella Professionals Illumina Color Deep Ruby Illumina Color Moonlight 10 Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer System Professional SP Liquid Hair Molecular Hair Refiller Wella Professionals Invigo Color Brilliance Colored Hair Shampoo Wella Professionals Eimi Thermal Image Heat Protection Spray Wella Professionals SP System Professional Repair Conditioner Riêng trong nhóm chưa báo cáo đầy đủ việc thu hồi, tiêu hủy, Cục Quản lý Dược nêu rõ 3 sản phẩm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream Straight Neutralier Neutralizer Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer Thu hồi toàn bộ loại thuốc bổ sung sắt và acid folic do Công ty Me Di Sun sản xuất 17/07/2025 16:05 Thu hồi toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt, tai Ofleye Drops 05/06/2025 10:52 Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi mỹ phẩm Profiderm Azelaic Gel 13/02/2025 19:25
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa tiếp tục yêu cầu Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (TP. Hà Nội) thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm vì trước đó, ngày 8/8/2025, Cục Quản lý Dược đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này do kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).
Theo quyết định xử phạt, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do doanh nghiệp đứng tên công bố. Đáng nói, công ty này có tình tiết tăng nặng là cùng thời điểm có nhiều sản phẩm vi phạm.
Hàng loạt sản phẩm của Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị thu hồi
Tuy nhiên, sau đó, Công ty Phú Thái đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Dược, cho biết đã triển khai việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Cục Quản lý Dược khẳng định công ty này chưa kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh việc thu hồi và tiêu hủy.
Đáng chú ý, đến cuối tháng 12/2025, vẫn còn một số sản phẩm chưa được doanh nghiệp báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy, gồm: Creatine+ Straight (C) Coloured and Sensitized Hair Straightening Cream; Straight Neutralier Neutralizer; và Wella Professionals Welloxon Perfect 6% Creme Developer. Đây đều là các sản phẩm nằm trong danh mục bị xử lý theo Quyết định số 392/QĐ-XPHC.
Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Phú Thái tiếp tục gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường.
Huy động Sở Y tế vào cuộc giám sát
Không dừng ở yêu cầu đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm do Công ty Phú Thái đứng tên công bố.
Các Sở Y tế có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội được yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát trực tiếp Công ty Phú Thái trong việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong tháng 1/2026.
Theo Cục Quản lý Dược, việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả sau xử phạt không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và tóc.
Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả kéo dài nhiều tháng, không đầy đủ, buộc cơ quan quản lý phải tiếp tục ban hành công văn đôn đốc và huy động hệ thống y tế địa phương vào cuộc.
Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái đứng tên công bố, bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy gồm:
Nghĩ là bị tiền đình, làm việc quá sức nên người phụ nữ âm thầm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài. Đến khi đi khám, bác sĩ phát hiện túi phình động mạch não nguy cơ vỡ cao – có thể gây xuất huyết não, đột quỵ và tử vong bất cứ lúc nào.
Sau vụ hỏa hoạn khiến hai cha con tử vong và một thiếu niên bị bỏng nặng, UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, đồng thời triển khai hỗ trợ ngay cho các nạn nhân và gia đình.
Dù ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan với nguy cơ lây bệnh từ chuột và các loài gặm nhấm - nguồn mang mầm bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong.
Hà Nội sở hữu nhiều bệnh viện hàng đầu cả nước nhưng lợi thế này chưa chuyển hóa thành sức hút tương xứng đối với khách quốc tế. Theo các chuyên gia, nút thắt không nằm ở chất lượng chuyên môn mà ở hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ còn thiếu đồng bộ.
Quy định riêng về quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh, bảo vệ quyền riêng tư khi giám sát bằng camera, quy trình chuyển viện và vai trò của người thân là những điểm mới nổi bật của Nghị định 257/2026/NĐ-CP.
Từ những cơn tê tay tưởng vô hại, người phụ nữ 58 tuổi phải nhập viện trong tình trạng dây thần kinh giữa bị chèn ép nặng. Bác sĩ cảnh báo nếu chậm điều trị, người bệnh có thể mất dần chức năng bàn tay, thậm chí để lại tổn thương không hồi phục.
Vi khuẩn đa kháng thuốc đang là thách thức lớn của y học hiện đại. Khi tốc độ phát triển kháng sinh mới không theo kịp tốc độ kháng thuốc, giới y khoa buộc phải thay đổi chiến lược: Điều trị thông minh hơn, chính xác hơn để giành lại lợi thế.
Người đàn ông 43 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim cấp ngay trên đường lên Hà Nội. Chỉ một quyết định đổi hướng vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã giúp giữ được “thời gian vàng”, bảo tồn trái tim và tính mạng.
Những bước tiến mới trong y học hạt nhân và điều trị đích đang giúp nhiều bệnh nhân ung thư gan, ung thư phổi giai đoạn muộn có thêm cơ hội kiểm soát bệnh, kéo dài thời gian sống.
Những cơn đau bụng dưới kéo dài ở bé gái 14 tuổi từng bị nghĩ là đau bụng kinh hoặc rối loạn tiêu hóa. Khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng 12cm đã xoắn, đe dọa khả năng sinh sản.
Mới 25 tuổi nhưng nam thanh niên đã bị tắc nặng hai nhánh động mạch vành. Sau ca cấp cứu nghẹt thở, bác sĩ cảnh báo những thói quen tưởng vô hại đang âm thầm phá hủy tim mạch người trẻ.
Với hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đang mở ra cơ hội điều trị ung thư chất lượng cao ngay tại địa phương, giúp người bệnh giảm gánh nặng đi lại và góp phần giảm tải cho tuyến cuối.
Máy CT Phổ 7500 lần đầu tiên xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế với tính chính xác trong chẩn đoán phân biệt u nang lành tính với tổn thương ác tính tăng lên 96% so với 30% trên CT thông thường.
Chỉ nghĩ tăng cân theo tuổi, người phụ nữ 68 tuổi không ngờ tình trạng bụng to dần lại xuất phát từ một khối u ác tính lớn nằm sâu trong ổ bụng, đã phát triển âm thầm trong thời gian dài và gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quy mô 1.000 giường bệnh chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở mới được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại và tổ chức đồng bộ với cơ sở chính, nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.
Từ 1/7, người tham gia BHYT tự khám ngoại trú trái tuyến với nhiều bệnh trước đây không được thanh toán sẽ được quỹ BHYT chi trả 50% mức hưởng. Tuy nhiên, chính sách không đồng nghĩa với việc được khám ở mọi bệnh viện.