Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt
Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.
Hoàng Thị Hồng Thái bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng và làm giả tài liệu, con dấu, cựu phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình, bị tòa tuyên án chung thân.
Viện kiểm sát đã công bố luận tội và đề nghị mức án với hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Trong bản luận tội trong vụ án sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, VKS đề nghị mức án nghiêm khắc đối với Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding.
Các doanh nghiệp, cá nhân khai giai đoạn bà Trần Việt Nga ký duyệt, nhiều hồ sơ bị “om” rất lâu, thậm chí bị trả lại 4–5 lần dù đã bổ sung đầy đủ. Nếu chi tiền "bôi trơn" hồ sơ sẽ được duyệt ngay.
Tại tòa, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Trần Việt Nga phủ nhận việc đặt ra "cơ chế 2 triệu đồng/hồ sơ”, trong khi cấp dưới khai từng được bà gọi lên “nói nhỏ” và yêu cầu truyền đạt nội dung này cho các chuyên viên khi duyệt hồ sơ quảng cáo.
Hai cựu giám đốc và phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk được xác định thỏa thuận nhận tiền từ các doanh nghiệp để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp họ trúng thầu.
Khi HĐXX đặt câu hỏi về cơ sở xây dựng công thức, liệu có tham khảo từ hãng khác hay nghiên cứu khoa học nào, "cha đẻ" của 26 loại sữa giả thừa nhận không tham khảo nguồn nào, không sản xuất thử và cũng không mang đi kiểm nghiệm.
Trước bục khai báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Z Holding thừa nhận các sai phạm như cáo trạng truy tố, đồng thời nói rằng bản thân và gia đình đã sử dụng sản phẩm này trong nhiều năm.
Cơ quan tố tụng đã tách hồ sơ liên quan Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.
Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch trị giá hơn 1.200 tỷ đồng bị bỏ hoang hơn 10 năm, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo VICEM phải chịu trách nhiệm.
Zalo yêu cầu người dùng xác thực tài khoản, nếu không sẽ xóa sau 45 ngày. Động thái này khiến nhiều người lo ngại về quyền riêng tư và đặt ra câu hỏi pháp lý: đâu là ranh giới giữa quản lý dữ liệu và quyền của người dùng?
Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và nhiều cán bộ bị cáo buộc nhận 40 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.
HĐXX tuyên phạt ông Phạm Việt Cường 7 năm tù, ông Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cả hai đều là cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.
Sáng 24/12, TAND Tối cao tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.
Tại phiên phúc thẩm vụ Phúc Sơn, HĐXX tuyên giảm án cho cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều bị cáo khác so với bản án sơ thẩm
14 bị cáo, gồm cựu lãnh đạo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án sau khi nộp thêm tiền khắc phục.
VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm Chủ tịch tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thừa nhận hoàn toàn hành vi theo nội dung bản án sơ thẩm.