YouTube chính thức cho ra mắt tính năng tìm kiếm bài hát độc đáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – YouTube vừa phát hành một bản cập nhật, đem đến cho người dùng những cách mới để tìm kiếm và quản lý nội dung yêu thích.

YouTube chính thức cho ra mắt tính năng tìm kiếm bài hát độc đáo (Ảnh: Tech Radar)
YouTube chính thức cho ra mắt tính năng tìm kiếm bài hát độc đáo (Ảnh: Tech Radar)

Điểm nổi bật nhất trong số những thay đổi là sự ra mắt chính thức của công cụ tìm kiếm bài hát mới, nơi bạn có thể tra cứu một bài hát bằng cách ngân nga giai điệu, hát hoặc phát giai điệu đó trên YouTube. Nó hoạt động tương tự như Shazam, nơi bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nguồn các bài nhạc. Phiên bản của YouTube sử dụng công nghệ AI “để khớp [đầu vào] với bản ghi gốc”. Tính năng này lần đầu tiên được biết đến vào tháng 8 khi YouTube giới thiệu phiên bản thử nghiệm và có vẻ như phiên bản cuối cùng hoạt động theo cách tương tự.

Youtube 2.png

Trước tiên, bạn cần kích hoạt tìm kiếm bằng giọng nói trên YouTube, sau đó chuyển sang mục Song Recorder, tại đây bạn cần ngân nga một đoạn nhạc trong bài hát mà bạn đang tìm kiếm. Sau đó, YouTube sẽ đưa cho bạn những đề xuất bài hát giống nhất với những gì mà bạn vừa ngân nga.

Tính năng mới này sẽ chỉ dành riêng cho điện thoại Android và nó sẽ được triển khai trong vài tuần tới. Không có thông tin gì về thời điểm tính năng này sẽ xuất hiện trên iOS.

Những tính năng bổ sung

Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát mới, YouTube cũng được cập nhật thêm một vài tính năng bổ sung nho nhỏ. Đầu tiên cần kể đến tính năng You tab.

Theo công ty, tính năng mới này sẽ kết hợp trang tài khoản các nhân của người dùng với tab thư viện của họ, giúp người dùng có thể dễ dàng cài đặt hồ sơ, tìm dễ dàng tìm kiếm các video đã tải xuống hoặc các video đã được xem trước đó.

Youtube 3.png

Trình phát YouTube cũng nhận được các nút điều khiển bổ sung. Trên thiết bị di động, công tắc bật tắt “Âm lượng ổn định” đang được thêm vào để giảm “giảm sự khác biệt âm lượng giữa các video”. Điều này có thể khá hữu ích đối với các video có phần âm thanh kém chất lượng. Tiếp theo là tính năng lock screen giúp người dùng khóa màn hình khi video đang được phát để tránh những gián đoạn không mong muốn khi xem.

Youtube 4.png

Cuối cùng, nhấn và giữ trình phát YouTube sẽ ngay lập tức tăng “tốc độ phát lại lên gấp 2 lần”. Tính năng này sẽ có sẵn trên web, thiết bị di động và máy tính bảng.

Những tính năng mới sẽ được tung ra dần dần cho người dùng trên toàn thế giới trong những tuần tới, vì vậy hãy chú ý đến thông báo của YouTube. Nhiều tính năng khác đang được triển khai khi công ty tiết lộ rằng họ sẽ mang “các yếu tố thiết kế hiện đại đến các lĩnh vực khác của YouTube, chẳng hạn như ứng dụng YouTube Kids”.

Theo Android Authority