close Đăng nhập

Xét tổng thể, treo biển trước nhà là việc nên làm

Tấm biển "Gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19” đem treo trước nhà thì chả làm ai mất mát gì đáng kể, trong khi tác dụng mà nó đem lại cho việc phòng ngừa lây nhiễm của gia đình và xã hội là rất lớn.
Nhà báo
Nhà báo

LTS: Người từ vùng dịch về Hà Nội có cần phải treo biển trước nhà để nhắc nhở thân nhân và cộng đồng biết mà có biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thích hợp hay không, là câu hỏi đang được tranh luận sôi nổi. VietTimes trân trọng giới thiệu bài viết của nhà báo Thanh Hằng nêu quan điểm về vấn đề này.


Đang có nhiều ý kiến trái chiều khi trong văn bản hỏa tốc của Hà Nội trong phối hợp thực hiện công tác y tế để thí điểm mở đường bay nội địa đi và đến Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đề nghị treo biển trước cửa nhà ghi dòng chữ: "Gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19” với những người từ vùng dịch đến.

Trong khi một số ý kiến cho rằng không nên sử dụng biện pháp trên, thì nhiều người đã trải qua các đợt giãn cách của Hà Nội, nhất là ám ảnh về hậu quả của đại dịch ở TP.HCM, lại cho rằng đề nghị của Sở Y tế Hà Nội là cần thiết.

Bởi nguy cơ dịch bùng phát ở Hà Nội vẫn rình rập. Việc ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức xuất hiện mới đây đã cho thấy điều này. Đặc biệt, ngày 13/10, Hà Nội đã xuất hiện ca F0 đi từ TP HCM về và gia đình 4 người đã trở thành F1, cho thấy sự cảnh báo là rất cần thiết.

Trong khi đó, ý thức của nhiều người dân chưa cao. Nhiều người đi từ vùng dịch về thuộc diện tự theo dõi sức khỏe, nhưng khi trở thành F0 mới thấy lịch trình đi lại, tiếp xúc của họ khá nhiều, thậm chí, đang thời gian cách ly cũng tụ tập ăn nhậu tại nhà, rồi đi nơi khác ăn uống, như một thanh niên ở Hà Nam; hay không thực hiện nghiêm túc 5K và khai báo y tế như một vị giám đốc ở Hà Nội, đã khiến lây lan cho nhiều người khác và bị xử lý.

Đặc biệt, chỉ vài chục giờ sau khi Hà Nội kết thúc Chỉ thị 16, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, mà rất nhiều người đã tụ tập đi chơi đêm Trung thu, có người còn không đeo khẩu trang cứ như thể dịch đã qua từ khi nào, là một minh chứng.

Vả lại, việc treo biển ở cổng các gia đình có F0, F1 đã được thực hiện ở Hà Nội từ đầu mùa dịch năm 2020, hoàn toàn không phải là biện pháp mới nhằm “gây khó” cho những người “bay” đến Hà Nội từ vùng dịch.

Bà Lã Thu Lan – Phó Giám đốc CDC Hà Nội – cho biết: Hiện nay, gần như những người về từ vùng dịch chỉ có chính quyền nắm được. Vì thế, việc treo biển như một thông điệp để nhắc người từ vùng dịch về có ý thức 5K, giữ gìn cho cộng đồng, cũng là để nhắc nhở mọi người xung quanh ý thức phòng dịch tốt hơn.

“Việc cảnh báo cho người dân càng không thừa khi Hà Nội đã tiêm phủ mũi 1 vắc xin cho đa số người dân từ 18 tuổi trở lên, nhưng số người tiêm mũi 2 mới đạt trên 2,5 triệu người, mà đa số vừa tiêm trong vòng 1 tuần qua, nên chưa có đủ kháng thể bảo vệ. Đặc biệt, vẫn còn các đối tượng chưa được tiêm: Người cao tuổi, có nhiều bệnh nền phải trì hoãn tiêm, người chống chỉ định tiêm, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần và trẻ em, số này ước tính trên 3 triệu người. Vì thế, dịch COVID-19 luôn rình rập và có thể bùng phát bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho những người chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ mũi.” – Bà Lan nêu ý kiến.

Giải thích về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết: “Mục tiêu của việc treo biển không gì khác là để đảm bảo an toàn phòng dịch. Để có được thành quả chống dịch như ngày hôm nay, Hà Nội phải rất nỗ lực. Hiện nay, chúng tôi cũng đang rất quyết tâm bảo vệ thành quả đó, cũng chính là bảo vệ được tính mạng và sức khỏe cho người dân. Việc này không phải là siết chặt về mặt y tế hay quản lý. Treo biển chỉ đơn thuần các cơ quan y tế hướng dẫn để theo dõi sức khỏe của người dân trong bối cảnh có nguy cơ về dịch bệnh. Do không thực hiện việc cách ly nữa, nên ý thức của công dân rất quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi treo biển, cơ quan chức năng về y tế, tổ Covid-19 cộng đồng, hàng xóm, láng giềng... đều biết có người về từ vùng dịch, từ đó có biện pháp phòng chống dịch và giám sát được tốt nhất, an toàn nhất cho tất cả mọi người.”

UBND TP Hà Nội cho hay đang rất tích cực phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, CDC TP Hà Nội thường xuyên về kiểm dịch; tổng hợp danh sách để thông báo cho các cơ quan, ban ngành của thành phố, quận huyện, xã phường để phối hợp đón hành khách trên các chuyến bay về lưu trú tại địa bàn và thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hà Nội mặc dầu đang dần khoẻ lại, nhưng dịch bệnh vẫn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào. Bài học đau lòng của TP.HCM khi có thời điểm hơn 300 người chết/ngày là kinh nghiệm không thể để lặp lại ở bất cứ đâu trên mảnh đất hình chữ S này. Xin đừng quên, nhiều nghìn con người đã ra đi sau cuộc càn quét khốc liệt của COVID-19 gần đây.

Chỉ khi nào Hà Nội đã tiêm phủ được 2 mũi vaccine COVID-19 trên 70% và tiêm vắc xin cho các cháu dưới 18 tuổi, để đủ tự tin đối phó với dịch bệnh, để không xảy ra thảm hoạ y tế cho người dân Thủ đô, thì lúc đó, các biện pháp phòng, chống dịch mới nên nới lỏng thêm những bước dài, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tất nhiên tấm biển treo trước nhà cần có lời lẽ thanh nhã, font chữ, cỡ chữ, màu chữ và hoà sắc tổng thể cần gợi cảm giác yêm ấm, tươi vui, hoà ái. Người cách ly tại nhà thì cần vui vẻ hạn chế tự do cá nhân trong ít ngày theo dõi sức khoẻ. Còn về phía cộng đồng, thì cũng cần có ý thức và thái độ ứng xử đúng mực, văn minh với đồng bào vừa từ vùng dịch trở về.

Tất cả những việc này đều không có gì phức tạp, tức hoàn toàn khả thi vậy.

Bình luận

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ của hành động

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Để lời mời gọi nhân tài về nước làm việc thành hiện thực

Việt kiều là nguồn lực đặc biệt cho phát triển đất nước, nhất là trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng để chủ trương đúng và trúng của Đảng, Chính phủ đi vào cuộc sống, điều cốt lõi là phải tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế, đầu mối và cách tổ chức thực hiện.