VĐV Phạm Như Phương tố HLV đòi chia tiền thưởng: Các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Vụ việc nữ VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương tuyên bố giải nghệ vì không được triệu tập lên ĐTQG, đồng thời tố cáo HLV đòi chia tiền thưởng, đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trả lời trên báo Tuổi trẻ, ông Phạm Xuân Tài - PGĐ Sở VH&TT Hà Nội - cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc liên quan đến VĐV Phạm Như Phương, Sở đã có công văn yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT báo cáo sự việc. Chậm nhất ngày 18/1, Trung tâm phải gửi báo cáo cho lãnh đạo sở. Khi có thông tin đầy đủ, nếu có sai phạm Sở sẽ có hình thức kỷ luật".

Vụ việc VĐV Phạm Như Phương mất suất lên tập trung ĐTQG năm 2024, được các bên thông tin như sau: Như Phương có xin hai HLV về việc qua Mỹ vào tháng 12/2023. Tuy nhiên hai HLV Hà Thanh và Thùy Dương không đồng ý. Dù vậy cả hai HLV cho biết vì bận việc nên quên chưa báo cáo cấp có thẩm quyền.

nhuphuong20240116095422-8642.jpg
VĐV TDTC Phạm Như Phương

Dù chưa được đồng ý bằng văn bản từ ngành thể thao Hà Nội, nhưng VĐV Phạm Như Phương vẫn sang Mỹ. Khi đội tuyển TDDC quốc gia rà soát danh sách để lên kế hoạch tập trung cho năm 2024, Như Phương không có mặt ở Việt Nam.

Vì VĐV không có mặt ở Việt Nam, không thể kiểm tra đánh giá phong độ, nên đơn vị Hà Nội không đề xuất đưa lên tập trung đội tuyển Quốc gia. Cục TDTT vì thế không triệu tập Phương lên tuyển năm 2024.

Cục TDTT cũng khẳng định: "Kết quả kiểm tra cho thấy, việc không triệu tập VĐV Phạm Như Phương lên đội tuyển Quốc gia năm 2024 là đúng quy trình. Nếu VĐV Phạm Như Phương tiếp tục tập luyện, đảm bảo về chuyên môn và thể lực thì vẫn có cơ hội triệu tập tham gia đội tuyển quốc gia’’.

334937088-3360029780931095-3011287905089157441-n-1493.jpg
Nữ VĐV Phạm Như Phương từng giành giành 2 HCB và 2 HCĐ tại tại SEA Games 31

Thông tin từ phía Như Phương cho biết, các phần thưởng từ huy chương của Như Phương đều phải chia cho HLV. Ngoài 10% tiền thưởng thành tích, HLV trên còn thu 50% số tiền thưởng nóng của học trò, trong đó có thưởng từ các nhà tài trợ, nhiều nhất là tại SEA Games 31, khi cô giành 2 HCB và 2 HCĐ.

Dựa vào các tin nhắn mà gia đình Như Phương cung cấp, cũng như cá nhân Như Phương trao đổi với HLV Thùy Dương được nữ VĐV này cung cấp cho báo chí, có thể thấy việc VĐV phải nộp tiền thưởng từ huy chương cho HLV bắt đầu từ năm 2019.

Trong gần 5 năm qua, Như Phương đã giành thành tích cao ở rất nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, được nhận thưởng theo quy định nhà nước, đơn vị chủ quản Hà Nội và cả thưởng nóng, có thể thấy số tiền cô đã phải nộp là không nhỏ.

Trong cuộc họp mới nhất với Cục TDTT, hai HLV Thùy Dương và Hà Thanh đã thừa nhận việc có thu tiền của VĐV sau các giải đấu. Các HLV này cho biết việc thu tiền này sử dụng vào các mục đích chung của đội TDDC Hà Nội, đơn vị chủ quản của VĐV và hai HLV, chứ không phải phục vụ mục đích riêng, không phải ăn chặn hay biển thủ.

Giải trình tại cuộc họp, HLV Nguyễn Thùy Dương cho biết, mức % này mà cô đưa ra có sự đồng ý của VĐV và của phụ huynh VĐV.

Tuy nhiên, theo Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội - đơn vị chủ quản của VĐV Như Phương và 2 HLV - cho biết Trung tâm không có chủ trương chỉ đạo HLV yêu cầu VĐV phải trích lại tiền thưởng. Suốt thời gian qua, 2 HLV cũng ở trên đội tuyển quốc gia.

Đại diện đơn vị này khẳng định không bao che cán bộ, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Sở VHTT Hà Nội cũng sẽ họp sau khi Trung tâm báo cáo tình hình và đưa ra quyết định phù hợp.

Được biết, Cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội sẽ yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã thu từ VĐV sau khi HLV Nguyễn Thùy Dương có văn bản thống kê chính thức.

Hiện tại, 2 HLV Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thanh đã bị tạm thôi việc tại đội tuyển TDDC Quốc gia. Với cá nhân HLV Thùy Dương, nữ HLV này còn có khả năng nhận hình thức kỷ luật nặng hơn.

Ngành thể thao cũng đang cân nhắc về tương lai của Như Phương, để không giải nghệ sớm, vì VĐV này mới 20 tuổi, còn có thể cống hiến tốt cho thể thao nước nhà.