close Đăng nhập

Gần 9.000 vận động viên tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2023

VietTimes – Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 chào đón gần 9.000 vận động viên, trong đó, gần 1.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ và gần 800 trẻ em chạy cùng bố mẹ ở đường chạy 1,5km.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 chào đón gần 9.000 vận động viên đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự
Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 chào đón gần 9.000 vận động viên đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự

Sáng nay (5/8), cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 đã chính thức diễn ra tại TP. Đà Nẵng với sự tham dự của gần 9.000 vận động viên đến từ gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Ban tổ chức, mùa giải 2023 đánh dấu hành trình 10 năm chạy bộ ở Đà Nẵng và là một trong những đường chạy marathon đầu tiên tại Việt Nam kể từ năm 2013.

Ông Phạm Tấn Xử – Giám đốc Sở VH&TT TP Đà Nẵng - cho biết: “Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với phong trào thể dục thể thao của TP, mà còn được biết đến rộng rãi trong nước và thu hút sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của các vận động viên đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Sự phát triển của giải góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ, cổ vũ lối sống khỏe mạnh cho người dân nói chung, cũng như xây dựng hình ảnh Thành phố Đà Nẵng năng động, hội nhập.”

vt_marathon 2023 1.png
Ông Phạm Tấn Xử – Giám đốc Sở VH&TT TP Đà Nẵng - phát biểu tại buổi lễ khai mạc cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023

Cũng theo Ban tổ chức, cuộc thi chào đón 9.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có gần 1.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 800 trẻ em và bố mẹ cùng chạy đường chạy 1.5km. Trong đó, giải còn có sự tham gia của gần 10 câu lạc bộ chạy bộ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, HongKong, Malaysia,...

Các hạng mục tranh tài sẽ chính thức xuất phát vào lúc 3h sáng ngày 6/8. Các cự ly marathon sẽ xuất phát trước tiên sau đó là các cự ly 21km, 10km và 5km.

vt_marathon 2023 4.png
Đại diện Ban tổ chức, vận động viên tại lễ khai mạc giải chạy

Các nhà vô địch của hai cự ly 42km và 21km sẽ giành được suất tham gia hai giải chạy quốc tế Kuala Lumpur Marathon. Đặc biệt, hai vận động viên nam nữ người Việt nhanh nhất cự ly Marathon sẽ nhận được suất tham gia Sydney Marathon. Bên cạnh đó, 15 vận động viên đầu bảng ở các cự ly sẽ nhận được món quà vinh danh của giải.

Bên cạnh giải thi chính, cuộc thi còn có nhiều hoạt động thú vị diễn ra tại các gian hàng, và sân khấu chính của sự kiện. Để cổ vũ các vận động viên, trên đường chạy ban tổ chức sẽ bố trí rất nhiều trạm cỗ vũ, có DJ chơi nhạc... nhằm tạo ra không khí sôi động, ủng hộ tinh thần các vận động viên trên đường chạy.

vt_marathon 2023 5.png
Các vận động viên làm thủ tục tham dự cuộc thi

Đặc biệt, giải chạy năm nay cũng thu hút nhiều vận động viên có thành tích cao từ các giải marathon khắp thế giới như vận động viên Victor Kipkemei Chepkwony (người Kenya) với thành tích tốt nhất hiện có là 2:22:15, nữ thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia Lèo Thị Tình (Việt Nam) với thành tích cá nhân 3:08:28...

8:30 Đường chạy 42.195Km Điểm đóng đường 3 - KM số 33 - Điểm lên cầu Thuận Phước Đường chạy

8:30 Đóng đường chạy 5Km Khu vực Xuất Phát/ Đích

9:30 Đường chạy 42.195Km Điểm đóng đường 4 - KM số 39 - Điểm đường Lê Đức Thọ Đường chạy

10:00 Đóng đường chạy 42.195Km & Kết thúc đường đua Khu vực Sự kiện

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.