Đầu tư thoát nước hàng nghìn tỷ đồng, vì sao Đà Nẵng vẫn ngập?
Từ năm 2023 đến nay, Đà Nẵng đã đầu tư, triển khai 36 dự án thoát nước, chống ngập, trị giá hơn 9.700 tỷ đồng nhưng hiệu quả vẫn chưa như người dân mong đợi.
Từ năm 2023 đến nay, Đà Nẵng đã đầu tư, triển khai 36 dự án thoát nước, chống ngập, trị giá hơn 9.700 tỷ đồng nhưng hiệu quả vẫn chưa như người dân mong đợi.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa phối hợp với công an, quân đội tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố cho các địa phương thiệt hại do thiên tai đợt 2 trên địa bàn.
Sáng 17/11, người dân một số xã ở Đà Nẵng tiếp tục căng mình ứng phó lũ do nước sông Vu Gia lên nhanh bất ngờ.
Sáng 3/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1).
Sáng 3/11, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ phát đi cảnh báo tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Đà Nẵng sau nhiều giờ liền có mưa lớn.
Đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10-29/10 trên địa bàn Đà Nẵng đã làm 7 người chết, 4 người mất tích, 21 người bị thương, 76.427 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập.
Sau khi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Huế, ngày 29/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã thị sát và làm việc với TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng đang có mưa to đến rất to. Nước trên các sông lên trở lại ở mức báo động 3, xấp xỉ lụt lịch sử năm 1964 và 2009.
Ngày 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết cơn lũ quét xảy ra tối 27/10 đã cuốn trôi 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên, thôn Trà Giác.
Tính đến sáng 28/10, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên, các lăng tẩm ngập nước, chưa có thiệt hại nặng đối với di tích.
Tính đến 5h sáng 28/10, thành phố Đà Nẵng đã sơ tán 3.572 người tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện mực nước đo được trên nhiều sông ở Đà Nẵng trên mức báo động 3, xấp xỉ lũ đặc biệt lớn năm 2007.
Từ 25/10-27/10 trên địa bàn TP Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 500-700mm ở vùng núi, đỉnh điểm có nơi (Bạch Mã) cao đến 2.272mm.
Sáng 27/10, mưa lớn cộng với việc nhiều thuỷ điện ở thượng lưu xã lũ khiến Hội An ngập sâu, giao thông chia cắt.
Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Huế bị sạt lở, chia cắt; một số khu vực bị ngập sâu, mất điện, người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trước những dự báo phức tạp của bão số 12, ngày 22/10, tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân chủ động di chuyển phương tiện lên các vị trí cao để tránh ngập nước, hư hỏng.
Tới thăm hỏi người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên, Tổng bí thư yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống của bà con.
Thị sát tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội), Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị phương án ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ nhân dân vùng bão sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".
Chuyên gia vừa lý giải nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn những ngày qua.