Trung Quốc thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-20 hai chỗ ngồi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Video máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 hai chỗ ngồi J-20 với số đuôi 2032 được quay tại trung tâm thử nghiệm máy bay chiến đấu Trung Quốc.

Trung Quốc thử nghiệm tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 hai chỗ ngồi. Video tài khoản Telegram Dambiev.

Đây là tiêm kích tàng hình thứ hai sửa đổi theo phương án này. Chiếc đầu tiên đã cất cánh tháng 10/2021.

Tiêm kích tàng hình J-20 hai chỗ ngồi cơ động ra đường băng bay thử nghiệm. Video trên trang mạng xã hội Weibo

Theo các chuyên gia quân sự, phiên bản hai chỗ ngồi sẽ đơn giản hóa đào tạo phi công mới cho tổ hợp vũ khí công nghệ cao và đắt tiền này. Nhưng mục tiêu chủ yếu của việc chuyển sang phiên bản hai chỗ ngồi là hoa tiêu, người điều khiển hỏa lực sẽ sử dụng hiệu quả hơn các vũ khí không đối không và không đối đất trên khoảng cách xa, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước mà không ảnh hưởng đến khả năng cơ động chiến đấu của tiêm kích chiếm ưu thế trên không.

Các máy bay tiêm kích 2 chỗ ngồi, do được trang bị radar anten mảng pha quét điện tử công suất lớn, trong chiến đấu hiệp đồng sẽ trở thành một AWACS cấp phi đội, có khả năng cung cấp mục tiêu và chỉ huy, điều hành không chiến cho những máy bay kém tiên tiến hơn các thế hệ trước.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (CAIG) phát triển, được đưa vào biên chế từ năm 2017. Theo các nhà quan sát nước ngoài, Trung Quốc đã sản xuất hơn 150 chiếc. Không có thông tin chính xác, chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Trung Quốc được bảo mật tuyệt đối.