TP HCM phê duyệt siêu dự án bất động sản quy mô đầu tư 6 tỷ USD

VietTimes -- Dự án Saigon Peninsula có vốn đầu tư 6 tỷ USD đã được UBND TP HCM phê duyệt. Dự án có quy mô 118 ha, với mức với nhiều hạng mục như: công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn... cùng nhiều hạ tầng kỹ thuật.
"Siêu dự án" 6 tỷ USD sẽ tạo thành những nét kiến trúc độc đáo mang tầm cỡ quốc tế cho thành phố HCM- (Ảnh minh họa).
"Siêu dự án" 6 tỷ USD sẽ tạo thành những nét kiến trúc độc đáo mang tầm cỡ quốc tế cho thành phố HCM- (Ảnh minh họa).

Dự án là sự kết hợp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hai nhà đầu tư nước ngoài gồm Pavilion Group và Genting Groupm, được mang tên "Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và nhà ở đô thị" - Saigon Peninsula, vị trí tại phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM, khu vực ngã ba sông Sài Gòn và sông Nhà Bè.

Đây được xem là "siêu dự án" của thành phố HCM với tổng số vốn lên đến 6 tỷ USD trên diện tích 118 ha đất, với nhiều công trình nhau như: công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn... .

Trong đó, nhà đầu tư Pavilion Group giữ vai trò chủ đạo quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng trung tâm thương mại bán lẻ chất lượng cao kết hợp với khách sạn 5 sao, khu căn hộ cao cấp và biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng cùng các cao ốc văn phòng hạng A.

Phía Genting Group sẽ tham gia xây dựng Cảng tàu khách quốc tế tại dự án Saigon Peninsula. Sau khi hoàn thành, cảng tàu khách quốc tế 200.000 GRT này sẽ là cảng tàu khách lớn nhất tại Việt Nam.