Tòa nhà Hanoi Landmark 51 chống được động đất

VietTimes -- Được thiết kế theo phong cách Singapore, căn hộ thông minh Ha Noi LandMark 51 với mật độ xây dựng chỉ 48%, chủ đầu tư dành phần lớn diện tích cho công viên thác nước và cây xanh, giúp tòa nhà thêm sinh động, điều hòa không khí tự nhiên mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, thoải mái nhất.
Ha Noi LandMark 51
Ha Noi LandMark 51

Tòa nhà Hanoi Landmark 51 tọa lạc tại ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương được chủ đầu tư định vị sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp với 51 tầng và những căn hộ diện tích lớn từ 70m2. Các căn hộ được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp cả gia đình nhiều thế hệ. Toàn bộ khu vực chức năng có những mảng tường kính an toàn lớn, thay cho tường bê tông bí bách, đón nắng, gió và ánh sáng tự nhiên vào căn hộ, mở ra tầm nhìn thoáng rộng.

Hanoi Landmark 51 còn được chủ đầu tư tích hợp hệ thống nhà thông minh smarthome của BKAV vào tất cả căn hộ trong dự án, nhằm mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi và hiện đại nhất. Nội thất đều là những sản phẩm cao cấp tới từ các thương hiệu uy tín hàng đầu với sàn gỗ, tủ bếp, trần thạch cao.

Các căn hộ được bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp cả gia đình nhiều thế hệ

Tòa nhà có hệ thống móng, hầm, dầm, giằng, khung được xây dựng với thiết bị và công nghệ tiên tiến, chống được động đất trên 7,5 độ richter, giữ thăng bằng mỗi khi có bão, lốc xoáy và gió lớn. Hệ thống cấp thoát nước và an toàn cháy nổ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn thế giới.

Hệ thống chống cháy Sprinerk phân lập các khu vực trong trường hợp hỏa hoạn, chữa cháy với vòi phun nước tự động khi có khói. Hệ thống điện không dùng dây cáp thông thường mà được làm bằng thanh dẫn busway khả năng dẫn điện lớn (có thể lên đến 6300A, 7500A), đặc biệt an toàn, không gây cháy nổ.

Bên cạnh đó, trên sân thượng của tòa nhà cao thứ 3 Hà Nội sở hữu không gian cà phê, mang đến những trải nghiệm mà không phải ai cũng có. Với chiều cao dự án vượt trội, chủ nhân căn hộ tại đây có thể bao quát không gian rộng lớn của khu vực và thành phố. Ở trên cao, cư dân cũng được hưởng bầu không khí trong lành và thoáng đãng.

Ông Hoàng Vương - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản, nhà phân phối độc quyền dự án chia sẻ: “Chia nhỏ căn hộ giúp giá thành mỗi căn giảm xuống, bán hàng sẽ nhanh hơn. Nhưng đông dân đồng nghĩa với các tiện ích, hạ tầng sẽ nhanh chóng xuống cấp. Chúng tôi không chia nhỏ căn hộ, thay vào đó xây dựng những căn diện tích lớn, ít căn mỗi sàn để người dân có trải nghiệm thoải mái, cuộc sống tiện nghi khi về nhà sau mỗi ngày làm việc vất vả”.