Tổ lái Ukraine húc bay tháp pháo một chiếc tăng Leopard 2A4 ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chuyện hi hữu xảy ra tại một căn cứ quân sự ở Ba Lan, nơi các quân nhân Ukraine đang được huấn luyện. Một chiếc xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất bật tung tháp pháo khi đang lao xuống một ngọn đồi.

Theo các bức ảnh và thông tin, được đăng trên các kênh Telegram, quân nhân Ukraine đang được huấn luyện điều khiển xe tăng Leopard-2 trên thao trường. Đây là những xe tăng sẽ được chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ban đầu, có thông tin cho rằng tổ lái xe tăng đã lao chiếc xe vào một khe núi, theo đúng nghĩa đen là nòng súng của xe tăng đã cắm xuống đất và hất tung tháp pháo.

Xe tăng Leopard-2 va chạm, bị hất tung tháp pháo. Ảnh TopWar

Xe tăng Leopard-2 va chạm, bị hất tung tháp pháo. Ảnh TopWar

Một chuyên gia quân sự, sĩ quan đã nghỉ hưu của Quân đội Ba Lan, trung úy Piotr Pavelka cho biết, tình huống cho thấy có 2 chiếc xe tăng Leopard - 2A4 đã va chạm nặng nề. Một chiếc xe tăng khi đang lao xuống dốc với tốc độ cao trèo lên một chiếc xe tăng khác ở phía trước và cú đâm dữ dội đã hất tung tháp pháo ra khỏi thân xe.

Chuyên gia quân sự Ba Lan giải thích tình huống va chạm. Video kênh VK.

Trong những bức ảnh, có thể thấy mũi và thân phía trước của chiếc xe tăng có một lớp bùn đất dày và vết xích xe tăng. Chuyên gia người Ba Lan cho biết trên kênh YouTube, ông không thể nhớ đã từng chứng kiến ​​các lái xe vô trách nhiệm như vậy đối với xe tăng ở bất kỳ đâu trước đây.

Đây có thể là kết quả của quá trình đào tạo cấp tốc các kíp xe Ukraine trong vài tuần. Khi các thành viên tổ lái chưa hoàn toàn thuần thục với hệ thống điều khiển xe tăng.

Leopard chiếm đại đa số xe tăng phương Tây chuyển giao hoặc đang trong quá trình chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Số lượng xe tăng cần thiết được thu thập trên khắp châu Âu, bao gồm cả Bồ Đào Nha.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận, 18 xe tăng Leopard 2A6 đã đến Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Đức, Ba Lan và các nước khác đã phê chuẩn cung cấp 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine, tương đương khoảng 60 xe, ngoài ra còn có hơn 100 xe tăng Leopard 1 được lên kế hoạch chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm 2023.

Theo TopWar