Tin tức 24h: Mỹ cảnh cáo kẻ gây hấn Biển Đông; Trung Quốc hô hoán bị nước nhỏ “bắt nạt”; Nga coi Thổ là kẻ thù; Bí thư Thăng cần lương cao; Khủng bố vây Aleppo, quân Syria đánh Raqqa

VietTimes -- Diễn đàn Sangri-La, Mỹ cảnh cáo sự trơ tráo của Trung Quốc, khi nước này vừa chiếm biển Đông, vừa tuyên bố "bị nước nhỏ... bắt nạt". Syria, Aleppo lại bị vây, quân chính phủ Syria đã quay sang tiền vào "thủ đô" của IS - Raqqa. Trong nước, Bí thư Thăng tuy bố chỉ cần lương cao, không cần vào...biên chế.

 

Tin tức 24h: Mỹ cảnh cáo kẻ gây hấn Biển Đông; Trung Quốc hô hoán bị nước nhỏ “bắt nạt”; Nga coi Thổ là kẻ thù; Bí thư Thăng cần lương cao; Khủng bố vây Aleppo, quân Syria đánh Raqqa

"Đường lưỡi bò" Biển Đông: Trung Quốc sẽ thua kiện, mất hết thể diện

VietTimes -- Đa Chiều ngày 2/6 cho rằng, kết quả phán quyết của vụ kiện trọng tài Biển Đông sắp được công bố. Có chuyên gia phân tích được dẫn lời cho rằng, Trung Quốc sẽ bị thua kiện, Bắc Kinh sẽ mất hết thể diện quốc gia. xem thêm

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc không được lập ADIZ trên Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5.6 tuyên bố nếu Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, đó sẽ là một hành động khiêu khích và gây mất ổn định khu vực. xem thêm

Bác phán quyết về "đường lưỡi bò", Trung Quốc có thể bị đưa ra Liên Hợp Quốc

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể nhóm họp và ra nghị quyết về vấn đề này. Nội dung nghị quyết có thể chỉ rõ việc phớt lờ phán quyết của PCA sẽ làm xói mòn uy tín của UNCLOS và phủ nhận mọi nỗ lực ngoại giao để đàm phán thành công văn bản này xem thêm

Báo Phượng Hoàng: Trung Quốc có thể triển khai phi pháp 100 máy bay J-11 ở Biển Đông

VietTimes -- Theo báo Phượng Hoàng, trong tương lai, một khi xây dựng xong sân bay trên đá Vành Khăn, Trung Quốc sẽ sở hữu (phi pháp) 4 sân bay ở Biển Đông, hoàn toàn có thể triển khai bất hợp pháp 100 máy bay chiến đấu J-11B hoặc JH-7A xem thêm

Trung Quốc bị chất vấn vì phát tờ rơi ở Đối thoại Shangri-la

Trung Quốc bị nhiều đại biểu từ các nước tham gia Đối thoại Shangri-la chất vấn việc phát tờ rơi tuyên truyền chủ quyền phi pháp ở Biển Đông xem thêm

Trung Quốc “đá xoáy” Mỹ: Mang ôxy, đừng mang chiến tranh tới khu vực

VietTimes -- “Mỹ nói an ninh là khí ôxy, nhưng Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể học từ lịch sử và chỉ cung cấp ôxy chứ không phải chiến tranh cho khu vực”, Quan Hữu Phi mỉa mai về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter tại Đối thoại Shangri - La. xem thêm

Sau rải tờ rơi, Trung Quốc lại "than": bị các nước nhỏ gây hấn chứ không áp bức ai

Ngày 5-6, tại Đối thoại Shangri-la, Đô đốc hải quân Tôn Kiến Quốc, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, tiếp tục biện bạch vô lý chủ quyền của nước này đối với Biển Đông .Điều này một lần nữa khiến các cử tọa thất vọng vì không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của họ. xem thêm

Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hành xử áp đặt, không tính đến lợi ích nước khác sẽ dẫn đến xung đột

Sáng 5/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề “Các thách thức của việc giải quyết xung đột” tại Đối thoại Shangri-La, Singapore xem thêm

Chiến hạm Gepard Việt Nam sẽ có “bảo bối” săn ngầm trên Biển Đông

VietTimes -- Ngày 26.05.2016, tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.Gorky đã diễn ra nghi lễ trọng thể hạ thủy tàu Gepard-3.9 thứ  4 Nga đóng cho Việt Nam. Đây là cặp hộ tống hạm thứ 2 lớp Gepard của Việt Nam, được nhận định là sẽ tăng cường khả năng chống ngầm với vũ khí mới xem thêm

Giám đốc Sở Hải Phòng trần tình việc bổ nhiệm con trai

Thừa nhận đã sai một số bước trong quy trình bổ nhiệm cán bộ, song Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định con trai đủ năng lực làm phó phòng bởi tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng, có bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành và bằng thạc sĩ về quản lý công xem thêm

Tư nhân tham gia dự án 'khủng' chống ngập

Ngày 3.6, hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã được ký kết giữa UBND TP.HCM và nhà đầu tư Trung Nam Group. Đây là lần đầu tiên dự án chống ngập quy mô 'khủng' được giao cho tư nhân thực hiện xem thêm

Mất mấy chục tỷ mỗi tháng: ‘Họ chống đối kinh lắm’

Việc bãi bỏ các “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến quyền lợi các bộ, ngành nên ai cũng muốn giữ. “Hàng tháng thu mấy chục tỷ, giờ còn vài trăm triệu, cho nên họ chống đối kinh lắm”. xem thêm

Sắp công bố các dự án BOT rút ngắn thời gian thu phí

Dự kiến trong tháng 7-8/2016, Bộ GTVT sẽ tiến hành công bố danh sách một số dự án BOT có sự điều chỉnh mức thu, thời gian thu phí do lưu lượng xe cao hơn so với phương án dự kiến ban đầu xem thêm

Bộ Giao thông tin không thể kê khống tổng mức đầu tư để tăng thời gian thu phí

Sau khi các cơ quan chức năng chấp thuận quyết toán, dự án mới xác định được giá trị chính xác là bao nhiêu xem thêm

Tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước chỉ còn 15 – 17%

Trước đây tín dụng tập trung vào doanh nghiệp nhà nước tương đối cao, hiện này tỷ trọng tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước đâu đó chỉ còn 15 đến 17%... xem thêm

Lực lượng Hồi giáo Turkmen công khai sử dụng trại tị nạn làm căn cứ quân sự

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan Turkmen gần đây đăng những bức ảnh cho thấy nhóm chiến binh của tổ chức này đang hoạt động bên trong trại tị nạn Yamadi gần cửa khẩu biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào tỉnh Latakia Syria. xem thêm

Bí thư Thăng: "Biên chế làm gì, lương cao là được"

"Các anh phải thay đổi tư duy đi, cứ tự chủ  về tài chính và trả lương cao thì sẽ thu hút được người giỏi, không cần biên chế làm gì cả" xem thêm

Nga “điểm danh” 3 kẻ thù hàng đầu Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Một cuộc khảo sát của một cơ quan thăm dò dư luận độc lập ở Moscow cho biết người Nga tin rằng đất nước của họ có bộ ba kẻ thù chính là Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, VOA đưa tin xem thêm

Không quân Nga tăng cường không kích các tổ chức Hồi giáo cực đoan

VietTimes – Ngoại trường Sergei Lavrov tuyên bố, không quân Nga sẽ tiến hành tấn công tất cả các nhóm Hồi giáo cực đoan, tham gia chiến đấu cùng các tổ chức khủng bố chống lại nhân dân Syria, bất chấp nhóm đấy có phải là “ôn hòa’ hay không xem thêm

Thừa thắng, khủng bố gom hơn 2.000 quân bao vây Aleppo

VietTimes -- Hơn 2.000 chiến binh đã tập trung xung quanh thành phố Aleppo để chuẩn bị phát động cuộc tấn công mới tại đây. Có vẻ quân khủng bố sẽ khoét vào điểm yếu lực lượng mỏng của quân chính phủ Syria để mở đợt xung phong vào thành phố này xem thêm

Thủ lĩnh chiến trường Jabhat Al Nusra bị diệt bởi một nhóm cực đoan đồng minh

VietTimes -- Một trong những chỉ huy chiến trường quan trọng nhất của tổ chức Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Umar Al-Daghestani, đã thiệt mạng bởi hỏa lực đồng minh trong cuộc tấn công của nhóm thánh chiến khác vào một ngôi làng phía nam Aleppo ngày 04.06.2016 xem thêm

IS đánh chiếm đỉnh đồi Tal Tayyim ở Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 04.06.2016, IS thông báo đã chiếm được đỉnh đồi lớn Tal Tayyim phía tây nam Deir Ezzor khi bất ngờ triển khai cuộc tấn công trên diện rộng đánh vào tuyến phòng thủ của quân đội Syria gần dãy núi Thardeh. xem thêm

Quân đội Syria tiến về biên giới quốc gia thuộc tỉnh Raqqa

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục tấn công theo hướng Raqqa thành trì của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), và đã tiến đến biên giới phía Bắc đất nước thuộc tỉnh này, nguồn tin quân sự nói với Sputnik. xem thêm

Iraq giải phóng thành công thị trấn gần sào huyệt của IS

 Lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân dòng Hồi giáo Shiite tại Iraq hôm 4/6 giải phóng thị trấn Saqlawiya, gần Fallujah- thành trì của IS. xem thêm

Thủ lĩnh IS ra lệnh các tổ chức khủng bố rút lui khỏi Iraq

VietTimes -- Lãnh tụ tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã ra lệnh cho các nhóm chiến binh IS rút khỏi Iraq và di chuyển đến một số nước khác. xem thêm

VietTimes tổng hợp