close Đăng nhập

Tin nóng công nghệ 10/8: Robot hình người vẫn thiếu công nghệ AI, GPT-5 nhận phản hồi trái chiều

Robot hình người chưa được tích hợp các công nghệ AI tiên tiến, các nhà sản xuất chạy đua màn hình không đục lỗ, GPT-5 nhận phản hồi trái ngược... là tin KHCN nổi bật ngày 10/8.

1. Robot hình người vẫn thiếu công nghệ AI

Robot hinh nguoi cua Unitree - Bloomberg.jpg
Robot hình người của Unitree. Ảnh: Bloomberg

Theo ông Vương Hưng Hưng, Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Unitree (Hàng Châu, Trung Quốc), trí tuệ nhân tạo để đưa robot hình người vào đời sống đại chúng vẫn là thách thức lớn của ngành. Ông dự đoán mức độ đột phá có thể đạt được trong vòng 1–3 năm nữa, tương tự giai đoạn trước khi ChatGPT bùng nổ năm 2022. Dù nhiều công ty Trung Quốc đã thử nghiệm robot hình người tại nhà máy để phân loại vật liệu hay kiểm tra chất lượng, việc thiếu các mô hình AI phù hợp vẫn là rào cản cho triển khai quy mô lớn.

Unitree đang tận dụng làn sóng quan tâm của nhà đầu tư và người tiêu dùng, dù lĩnh vực này chưa có “người dẫn đầu” rõ rệt. Mẫu robot R1 của hãng có giá 39.900 nhân dân tệ (khoảng 154 triệu đồng) nhưng chưa sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm tương tự từ đối thủ như Engine AI cũng sắp ra mắt. Dù các robot Trung Quốc từng chạy bán marathon, thi quyền anh hay đá bóng trong năm 2025, nhiều màn trình diễn chưa đạt thành tựu kỹ thuật rõ rệt. Tuy nhiên, chúng thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc bắt kịp và vượt Mỹ ở lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

2. Các nhà sản xuất Trung Quốc ráo riết “vượt mặt” iPhone bằng thiết kế màn hình không đục lỗ

dien thoai tran vien.jpg
Ảnh minh họa

Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone Pro ra mắt năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm, với màn hình hoàn toàn tràn viền, không có bất kỳ “khuyết điểm” như camera đục lỗ hay tai thỏ.

Trong khi đó, các hãng Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm công nghệ camera ẩn dưới màn hình và cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D. Nếu tiến độ thuận lợi, những mẫu điện thoại trang bị công nghệ này có thể ra mắt ngay trong năm tới. Ví dụ như RedMagic 10 Pro đã sở hữu màn hình liền mạch không có bất kỳ khoét lỗ nào, cho thấy các nhà sản xuất đang muốn đón đầu xu hướng thiết kế sắp tới của iPhone.

3. GPT-5 của OpenAI nhận phản hồi trái chiều sau ngày đầu ra mắt

GPT 5 - INKL.jpg
Ảnh minh họa: INKL

Trong 24 giờ đầu tiên, GPT-5 nhận phải nhiều phản ứng hỗn hợp và gây bối rối cho người dùng. Bloomberg ghi nhận rằng có người cảm thấy GPT-5 là “mẫu ưa thích mới”, mô tả là “đủ năng lực” và đôi khi ấn tượng, nhưng không có sự đột phá lớn so với GPT-4. Một nguyên nhân là hệ thống "real-time router" tự động chuyển đổi giữa các mô hình tùy theo tác vụ, nhưng cơ chế này hoạt động thiếu minh bạch đã khiến nhiều phản ứng chất lượng không ổn định và gây thất vọng.

Chuyên gia khen về năng lực lập trình và suy luận phức tạp, nhưng đánh giá tổng thể không cho thấy GPT-5 tạo ra bước nhảy vọt so với các phiên bản trước. Cộng đồng Reddit và người dùng trả phí đã chỉ ra các vấn đề như giới hạn số lượng tin nhắn, trả lời ngắn gọn không đủ thông tin, và cảm giác thiếu sáng tạo.

Nhiều người yêu cầu đưa lại tùy chọn GPT-4o và cải thiện tình trạng hiện tại.

4. Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip AI

co My Tung Quoc -Reuters.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Trung Quốc đang kêu gọi Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), thành phần then chốt trong các ứng dụng AI, như một phần trong các cuộc đàm phán thương mại trước khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai lãnh đạo là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Việc này diễn ra trong bối cảnh các chính quyền Mỹ trước đó đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế khả năng phát triển AI và quân sự của Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc cho rằng các hạn chế hiện tại đang tạo ra rào cản cho các công ty như Huawei trong việc phát triển chip AI nội địa. Đồng thời, việc nới lỏng có thể mang lại cơ hội lớn cho các hãng sản xuất chip Mỹ, vốn phụ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc.

5. Xe bọc thép có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái

xe boc thep chong drone - IE.jpg
Ảnh: Interesting Engineering

BAE Systems đang đầu tư vào xe bọc thép đa năng (Armored Multi-Purpose Vehicle – AMPV) nhằm mở rộng các tùy chọn năng lực cho binh sĩ Mỹ, với mục tiêu nâng cao khả năng tấn công và phòng thủ, giúp quân đội giành lợi thế trước đối phương trong chiến đấu. Theo Bill Sheehy, Giám đốc dòng sản phẩm Ground Maneuver của BAE Systems, AMPV là nền tảng thử nghiệm cho tương lai của các phương tiện chiến đấu bánh xích, với khung xe bền bỉ và khả năng tích hợp công nghệ nhanh chóng để sẵn sàng phục vụ binh sĩ khi cần.

Sử dụng khung gầm mô-đun của AMPV và nguồn vốn đầu tư nội bộ, công ty đang phát triển nhiều nguyên mẫu tiên tiến được trang bị các “bộ kit” năng lực, cho phép thực hiện các nhiệm vụ như phát hiện và tiêu diệt máy bay không người lái, tự động hóa trên mặt đất, tháp pháo không người lái…

Trong hai năm qua, BAE Systems đã tích hợp và trình diễn năm nguyên mẫu tháp pháo khác nhau, bao gồm hệ thống súng cối mô-đun và súng 30mm không người lái, theo cách tiếp cận hệ thống mở và hợp tác.

Theo Reuters, Bloomberg, Phone Arena, Interesting Engineering

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.