Tin nóng 24h qua: Ngân sách căng thẳng, Bí thư trẻ vi hành bãi rác, Thủ tướng bổ nhiệm con trai "nắm" tình báo

Tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là phù hợp với UNCLOS, Ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng, không đủ chi tiêu SCIC công bố đã đầu tư gần 18.000 tỷ đồng vào nền kinh tế, Thủ tướng Campuchia bổ nhiệm con trai 34 tuổi “nắm” tình báo quân đội... là những tin chính trong 24h qua  
Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (bìa trái) cùng chủ tịch UBND quận Liên Chiểu dành cả buổi sáng để đi thực tế tại bãi rác - Ảnh: Đoàn Cường
Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (bìa trái) cùng chủ tịch UBND quận Liên Chiểu dành cả buổi sáng để đi thực tế tại bãi rác - Ảnh: Đoàn Cường

Chuyên gia Mỹ đánh giá về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Giới chuyên gia Mỹ cho rằng các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Việt Nam không có các hoạt động xây dựng mới các đảo tại Biển Đông giống như Trung Quốc đang thực hiện xem thêm

Tái cơ cấu mạnh mẽ Eximbank và Sacombank

Ba trong số các thành viên hội đồng quản trị hiện tại của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank có thể sẽ rời khỏi hội đồng quản trị trong quá trình xử lý những tồn tại của ngân hàng liên quan đến cổ phần – cổ phiếu. 

Đây là một trong số những kiến nghị của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng gửi lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo kết luận thanh tra đã được thông qua xem thêm

Thủ tướng Campuchia bổ nhiệm con trai 34 tuổi “nắm” tình báo quân đội

Ông Hun Manith, con trai thứ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ quan tình báo của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, theo tờ The Phnom Penh Post ngày 23.10.

The Phnom Penh Post dẫn một sắc lệnh có chữ ký của Thủ tướng Hun Sen vào ngày 16.9, theo đó con trai thứ hai của ông là Hun Manith sẽ đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) thay ông Chea Dara hiện là phó tổng tư lệnh RCAF.

Trước đó ông Hun Manith giữ chức phó của cơ quan tình báo này xem thêm

SCIC đã đầu tư gần 18.000 tỉ đồng vào nền kinh tế

Tính đến ngày 30-9-2015, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã đầu tư trên 17.900 tỉ đồng vào nền kinh tế. Theo thông tin từ SCIC, đây là nguồn tiền từ vốn điều lệ của công ty và vốn tích tụ trong quá trình kinh doanh. 

Trong các khoản đầu tư này, đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại các doanh nghiệp tiếp nhận là 9.200 tỉ đồng; đầu tư thành lập mới doanh nghiệp và đầu tư cổ phiếu là 6.480 tỉ đồng; đầu tư trái phiếu 800 tỉ đồng và đầu tư theo chỉ định hơn 2.500 tỉ đồng xem thêm

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng, không có tiền để chi tiêu

Bộ trưởng cho biết: “Con số thật rất nhỏ, rất là nhỏ. Chính phủ cầm trong tay để có thể điều tiết được chỉ có 45.000 tỷ và thấp hơn con số là âm so với năm 2015”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng nếu cân đối ngân sách như trên thì không thể “phát triển bền vững” được? xem thêm

Vừa nhận chức, tân Bí thư Đà Nẵng đến kiểm tra bãi rác Khánh Sơn

Chuyến đi thực tế đầu tiên ở vai trò tân bí thư Thành ủy Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh ngày 23-10 là đến bãi rác Khánh Sơn - điểm gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc xem thêm

Bộ GTVT hoan nghênh Hà Nội đã xác minh thông tin mua bán 'nốt' xe

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vừa ký công văn, hoan nghênh Sở GTVT Hà Nội đã sớm xác minh, báo cáo vụ mua bán “nốt” xe tại bến xe Mỹ Đình.

Theo công văn số 14099 do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ký, gửi Sở GTVT Hà Nội hôm nay 22.10, Bộ GTVT “hoan nghênh Sở GTVT Hà Nội ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (Đinh La Thăng - PV) đã sớm có báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin do Bộ trưởng cung cấp về những bất cập trong thủ tục chấp thuận khai thác tuyến của phương tiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên các tuyến đến Bến xe Mỹ Đình”. xem thêm

Sơ đồ không kích của Nga đánh IS ở Syria

Ngày 30.09, theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga bắt đầu không kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syria nhằm cơ sở chỉ huy, doanh trại huấn luyện và kho đạn. Các mục tiêu tấn công được xác định trên cơ sở dữ liệu tình báo của Nga, Syria, Iraq và Iran. xem thêm

Trung Quốc "đằng trước bắt tay, đằng sau thủ gậy" với Nga?

Hồi cuối tháng 9, một phái đoàn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc họp kín tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. 

Trong cuộc gặp đó, phái đoàn Trung Quốc đã báo tin vui cho phía Ukraine, rằng Bắc Kinh sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực của Kiev trong việc tìm kiếm một chiếc ghế không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc đã ủng hộ Ukraine, bất chấp Nga khi đó đang tích cực vận động các nước nhằm ngăn chặn tham vọng của đối thủ kế bên. Thông tin trên đã được các nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc nắm rõ tình hình tiết lộ. xem thêm

Tổng hợp