Tin nóng 24h: Nhân sự Đại hội Đảng: Giới thiệu Tổng bí thư tái cử; Mỹ “tủi thân” vì đồng minh không chống IS; Thổ “đe” Nga; IS phát động chiến dịch chiến lược ở Syria

Tại Hội nghị T.Ư 14, bốn nhân sự – bao gồm cả Thủ tướng – được giới thiệu cho nhiệm kỳ sắp tới đều xin rút, chỉ có Tổng bí thư được giới thiệu để tái cử. Trên thế giới, Thổ cao giọng “đe” Nga. Tại Syria, IS phát động chiến dịch tấn công vào vị trí có tầm quan trọng chiến lược 
Tin nóng 24h: Nhân sự Đại hội Đảng: Giới thiệu Tổng bí thư tái cử; Mỹ “tủi thân” vì đồng minh không chống IS; Thổ “đe” Nga; IS phát động chiến dịch chiến lược ở Syria

Hội nghị T.Ư 14 giới thiệu Tổng Bí thư tái cử

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, xác nhận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin rút và được rút khỏi danh sách giới thiệu bầu Ban chấp hành TƯ khóa mới.

"Trung ương có nhiều ý kiến nên để thêm 4 đồng chí ở lại nhưng các đồng chí thống nhất với nhau rất cao là rút ra khỏi Bộ Chính trị, để một mình đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại để đảm bảo tính kế thừa. Tôi đánh giá rất cao các đồng chí đó" xem thêm

Lịch trình chi tiết bầu BCH Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa XII

VietTimes -- Sáng nay 23/1, Đại hội Đảng XII tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội và nghe báo cáo của Ban chấp hành (BCH) T.Ư khóa XI về công tác nhân sự BCH khóa XII dưới sự điều khiển của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem thêm

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội

Sáng 23/1, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Qua thảo luận tại các đoàn, đã có 686 ý kiến phát biểu góp ý về các văn kiện trình Đại hội xem thêm

Nhân sự Đại hội Đảng XII: Quy chế bầu cử không mất dân chủ

Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nói như vậy khi trao đổi nhanh về Quy chế bầu cử tại Đại hội XII. Quy chế bầu cử tại Đại hội là do Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua, thống nhất rất cao, gần như tuyệt đối xem thêm

Năm 2016: Phát hành 220.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Dự kiến quý 1/2016, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 76.000 tỷ đồng, trong đó 45% là các trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, trái phiếu không trả lãi định kỳ (zero coupon bond) sẽ được phát hành 1 phiên mỗi quý xem thêm

Ngư dân Quảng Trị liên tục bị tàu cá Trung Quốc gây thiệt hại

Ngày 22.1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đầu năm 2016 đến nay, tình hình tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền, khai thác thủy hải sản trên vùng biển Quảng Trị có chiều hướng phức tạp xem thêm

Dưa hấu Tết giá bèo 1.000 đồng/kg bán tống bán táng ven đường

Vùng trồng dưa hấu ven sông La Ngà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang bước vào vụ thu hoạch nhưng giá rẻ mạt, nông dân phải mang ra đổ đống ven đường chờ chực thương lái đến mua xem thêm

Mỹ "tủi thân" vì nhiều đối tác trong liên minh "không làm gì" để chống IS

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 22-1 khẳng định, nhiều thành viên trong liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu, đã không hành động gì để tiêu diệt các phần tử thánh chiến xem thêm

Mỹ sẽ đưa bộ binh chống IS ở Iraq và Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo về quyết định đưa lục quân tham chiến ở Iraq và Syria để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt IS, Reuters ngày 22.2 dẫn tin kênh truyền hình CNBC cho hay xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ “không dung thứ” Nga tăng quân ở vùng biên giới Syria

VietTimes -- Theo AFP ngày 22/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo về việc Nga tăng cường binh sỹ ở miền Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho rằng những động thái như vậy (của Nga) là sẽ "không được dung thứ" xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ lại khiêu khích Nga

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Nga đang cố gắng phá hoại tiến trình giải quyết xung đột tại Syria bằng cách đưa Lực lượng tự vệ người Kurd lên bàn đàm phán. Theo ông Davutoglu đây là hành động không thân thiện của Nga đối với nước này xem thêm

Trung Quốc và “ván cờ âm mưu” tại Trung Đông

VietTimes -- Tại sao Trung Quốc bất chấp những rủi ro có thể sa lầy vào vòng xoáy chính trị ở Trung Đông, lựa chọn thời điểm Arab Saudi và Iran vừa cắt đứt quan hệ ngoại giao, ISIS vẫn đang hoành hành dự dội để “bày trận cờ”? Bắc Kinh có “âm mưu” Trung Đông gì hay không? xem thêm

Trận đánh chiến lược Đông Qalamoun bắt đầu

VietTimes -- Vào sáng ngày 22.01, IS mở cuộc tấn công vào trạm kiểm soát của quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) dọc theo tuyến đường Qalamoun-Sadad.

Mặc dù trận chiến nổ ra trên một khu vực hoang vắng của Syria, nhưng là một trận chiến có ý nghĩa chiến lược đối với quân đội chính phủ trên miền Tây đất nước. Nếu IS chiếm và kiểm soát được đường quốc lộ Qalamoun-Sadad, với lực lượng tăng cường từ Iraq, IS có thể tấn công thẳng vào thủ đô Damascus xem thêm

Quân đội Syria bắt hai thủ lĩnh cao cấp thân hữu Al Qaeda Syria

VietTimes -- Trung đoàn độc lập 416 Vệ binh Cộng hòa đã có một ngày "căng như dây đàn" ở miền Đông Ghouta ngoại vi thành phố Damascus, các binh sĩ quân đội Syria đang mở hướng tấn công qua các trang trại gia cầm ở khu vực này để tiến về hướng Thủ đô của Syria xem thêm

Quân đội Syria đánh chiếm liên tiếp 8 làng ở Latakia

VietTimes -- Nhóm Hồi giáo cực đoan Jabhat Al-Nusra và Quân đội Syria tự do (FSA) đang rơi vào trong tình trạng tồi tệ trong những ngày gần đây ở tỉnh Latakia. Quân đội Syria đang gia tăng liên tục các đợt tấn công mới vào dãy núi Turkmen (Jabal Al-Turkmen) dọc theo tuyến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ xem thêm

Video: Quân đội Syria giành được 80% thành phố Sheikh Miskeen

VietTimes -- Ngày 21.01.2016, lực lượng Hồi giáo cực đoan tại thành phố Sheikh Miskeen đã công bố một đoạn video kêu gọi giúp đỡ. Các chiến binh liên minh Jabhat Al-Nusra và FSA cho biết đang mất dần thành phố vì không đủ xe tăng để chống lại các đòn tấn công của Lữ đoàn thiết giáp Quân đội Syria xem thêm

VietTimes tổng hợp