Rộ tin ông Donald Trump từng muốn bán Truth Social cho Elon Musk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Donald Trump đã từng"gạ" Elon Musk mua nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị bán mạng xã hội Truth Social cho tỉ phú Elon Musk, theo The Washington Post.

Theo đó, ông Trump đã đưa ra lời đề nghị này vào mùa Hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, Musk vẫn đang điều hành Twitter, hiện được gọi là X, sau cuộc tiếp quản đầy hỗn loạn vào cuối năm 2022 trước khi bổ nhiệm Linda Yaccarino làm Giám đốc điều hành.

Theo Washington Post, MuskTrump đã liên lạc với nhau rất nhiều để bàn bạc về việc mua lại nền tảng mạng xã hội Truth Social. Dù cuộc đàm phán không đi đến kết quả, cựu tổng thống Mỹ vẫn nói với một số người thân tín rằng CEO Tesla nên mua nền tảng của mình.

Ông Trump cũng xác nhận gặp Elon Musk trong một cuộc phỏng vấn của CNBC. Tỉ phú Mỹ đã khôi phục tài khoản Twitter của Donald Trump tháng 11/2022, chỉ vài tuần sau khi nắm quyền kiểm soát mạng xã hội. Trước đó, cựu tổng thống Mỹ bị chặn khỏi Twitter sau vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, khi đó ông tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng Truth Social dù có ít người theo dõi hơn nhiều so với trên X.

Nền tảng "tự do ngôn luận" của Trump đã phải đối mặt với những rào cản tài chính đáng kể kể từ khi ra mắt vào năm 2022. Theo hồ sơ của SEC vào tháng 11, Truth Social đã lỗ hàng chục triệu USD vào năm ngoái.

Trump Media and Technology Group, công ty sở hữu Truth Social, đã phải đối mặt với hàng loạt sự chậm trễ trong kế hoạch sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. Tháng trước, SEC đã dọn đường cho thương vụ này, đây được coi là một bước tiến mới của ông Trump trong thị trường này.

Theo Business Insider