Nghi vấn ông Donald Trump rò rỉ thông tin về tàu ngầm hạt nhân: Tỉ phú người Australia là ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tỉ phú người Australia Anthony Pratt bỗng dưng trở nên nổi tiếng sau khi báo giới Mỹ cho rằng ông đã được cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ về bí mật tàu ngầm hạt nhân.

Tỉ phú người Australia Anthony Pratt (Ảnh: Bloomberg)
Tỉ phú người Australia Anthony Pratt (Ảnh: Bloomberg)

ABC News là hãng đầu tiên đưa tin rằng ông Donald Trump đã thảo luận về những thông tin nhạy cảm với Anthony Pratt – một thành viên của CLB Mar-a-Lago của ông Trump – ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. ABC News cáo buộc rằng, vị doanh nhân người Australia sau đó còn chia sẻ thông tin này với một số người khác.

Anthony Pratt là ai?

Ông là chủ tịch của cả Visy và Pratt Industries, 2 công ty lớn trong ngành giấy và bao bì. Visy, công ty mà ông là người thừa kế và quản lý, đã được cha ông là Richard Pratt xây dựng và phát triển trong nhiều thập kỷ. Richard Pratt đã qua đời vào năm 2009, sau đó Anthony Pratt tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình, và Visy đã trở thành công ty tư nhân lớn thứ hai tại Australia.

Pratt Industries là một công ty bao bì của tập đoàn Visy có trụ sở tại Mỹ, với tài sản 12 tỉ USD. Anthony là người giúp tập đoàn phát triển trên đất Mỹ kể từ khi chuyển tới nước này sinh sống vào những năm 1990 để mở rộng hoạt động của tập đoàn ra toàn cầu.

Họ bắt đầu mua các nhà máy sản xuất hộp và xây dựng một nhà máy tái chế giấy trước khi ký kết thỏa thuận tái chế giấy thải với thành phố New York. Theo trang web của công ty, Pratt Industries đã nhanh chóng phát triển để trở thành công ty bao bì dạng sóng lớn thứ 5 ở Mỹ.

Ở Australia, công ty của Anthony chủ yếu hoạt động trong mảng tái chế giấy, kính và các sản phẩm khác. Ở Mỹ, hoạt động chính là sản xuất hộp bìa cứng. Ông Trump từng có dịp đến thăm nhà máy tái chế giấy của Pratt ở bang Ohio vào năm 2020 và mô tả nó là “thực sự thú vị”.

Hiện nay, theo Bloomberg Billionaire Index, Anthony Pratt sở hữu khối tài sản trị giá 9,2 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ 213 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Lập trường trung lập

Pratt không nghiêng về một phe nào xét về mặt chính trị, cả ở Australia và Mỹ. Cựu Thủ tướng Australia Scott Morrison từng tham gia cùng ông Trump và Pratt trong chuyến thăm nhà máy giấy vào năm 2020.

Anthony Pratt cũng có mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, từng có lần mời ông tới dùng bữa tối nhân một chuyến thăm Australia năm 2016 – lúc ông Biden còn là Phó Tổng thống. Vào năm 2013, dưới thời chính quyền Barack Obama, Pratt từng đề nghị một cựu đại sứ Mỹ vào ban cố vấn của mình.

Bị nhiều cơ quan thẩm vấn

Vị tỉ phú người Australia trở thành một thành viên của CLB Mar-a-Lago từ năm 2017. Ông cùng vợ của mình, Claudine Revere liên tục di chuyển giữa Melbourne và New York.

Sau khi ông Trump được cho là chia sẻ thông tin nhạy cảm về tàu ngầm Mỹ với Pratt – số lượng các đầu đạn hạt nhân mà chúng mang theo và chúng ở vị trí gần các tàu ngầm của Nga như thế nào, theo báo giới Mỹ - vị tỉ phú Australia đã tiếp tục chia sẻ thông tin với “một số người khác”, bao gồm các quan chức ngoại giao, nhà báo và nhân viên, theo ABC News.

Cũng theo hãng tin này, Pratt đã được nhiều cơ quan hành pháp của Mỹ tổ chức thẩm vấn./.

Theo Bloomberg