Quân đội Nga, dân quân Donetsk đánh chiếm 2 khu định cư ngoại vi thành phố Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Donetsk chiếm 2 khu định cư ở Bakhmut, sử dụng tên lửa Kalibr tấn công các đơn vị dân tộc chủ nghĩa “Aidar” “Azov” ở Donetsk, tập kích hỏa lực gây tổn thất lớn cho quân Ukraine ở Kharkiv.
Pháo tự hành Nga tiến công
Pháo tự hành Nga tiến công

Ukraine

Trước nguy cơ Ukraine có thể tiến hành một cuộc, nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye NPP được tăng cường hệ thống phòng thủ. RIA Novosti dẫn tuyên bố của ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc hội đồng chính quyền quân sự-dân sự khu vực nhưng không công bố chi tiết.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, thông báo về mối đe dọa mới, quân đội Ukraine có thể tấn công vào nhà máy điện hạt nhân với quy mô lớn. Theo ông, quân đội Ukraine dự định gây ra tình trạng khẩn cấp tại nhà máy trong chuyến thăm Odessa của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, cáo buộc quân đội Nga đã gây ra tình trạng này.

Sau những cuộc tấn công mạnh của quân đội Nga vào khu vực Kharkiv, ngày 14/8/2022, các đơn vị lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 quân đội Ukraine bị đánh bại trong khu định cư Ud. Những binh sĩ sống sót buộc phải tháo chạy khỏi khu định cư. Nhóm binh sĩ này đã xung đột với đơn vị vũ trang dân tộc chủ nghĩa Kraken, kết quả gần 100 binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 thiệt mạng.

Tình hình chiến sự Ukraine ngày 19/8. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự Ukraine ngày 19/8. Ảnh RIA.FAN

Quân đội Nga, dân quân Donetsk tiến công vào thành phố Bakhmut (Artemovsk), thành công đánh chiếm 2 khu định cư Zaitsevo và Dacha. Giành được quyền kiểm soát Zaitsevo và Dacha tạo ra mối đe dọa một cuộc tấn công cho các đơn vị Ukraine ở Bakhmut (Artemovsk) từ phía nam, đưa lực lượng Ukraine ở Bakhmut vào nguy cơ bị tấn công từ 3 hướng.

Pháo binh quân đội Nga đánh phá trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine trên hướng thành phố Bakhmut (Artemovsk). Video Voennaya Hronika

Pháo tự hành Nga 2S3 "Akatsiya" tiến công về hướng thành phố Bakhmut. Video VoenKor RusVesna.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao đánh trúng các điểm triển khai tạm thời của những đơn vị thuộc tổ chức dân tộc chủ nghĩa "Azov" trong khu vực Nikolaevka và "Aidar" trong khu vực Soledar thuộc vùng Donetsk. Hơn 50 chiến binh dân tộc chủ nghĩa bị vô hiệu hóa, 12 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Tên lửa hành trình Kalibr tấn công vào quân đội Ukraine trong vùng Zaporizhzhya. Video VoenKor RusVesna.

Hải quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình Kalibr tấn công chính xác vào một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của lữ đoàn cơ giới 65 gần làng Dorozhnyanka, vùng Zaporizhzhya, phá hủy hơn 15 xe tăng thiết giáp và xe cơ giới.

Hỏa lực tập trung của các loại vũ khí khác nhau tấn công vào chiến tuyến của lữ đoàn cơ giới số 14 trong khu vực làng Stary Saltov vùng Kharkov, hơn 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương.

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng không quân chiến dịch-chiến thuật, không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Các đơn vị hỏa lực đánh trúng 6 sở chỉ huy dã chiến của lữ đoàn cơ giới số 115 trong khu định cư Artemovsk thuộc vùng Donetsk, 247 điểm tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Phá hủy 4 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh ở Donetsk, Kherson và Kharkov, phá hủy một lựu pháo M777 do Mỹ chế tạo ở vùng Zaporozhye.

Pháo phản lực Nga Smerch tấn công chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine. Video VoenKor RusVesna.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, lực lượng pháo binh tên lửa Nga chế áp, 2 trung đội pháo phản lực Smerch, 1 trung đội pháo tự hành Gvozdika. Đánh trúng 2 trung đội pháo phản lực Grad ở Soledar, 2 trung đội pháo xe kéo Giatsint-B, 3 trung đội pháo xe kéo D-30 trên các trận địa hỏa lực.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) Ukraine. Đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo "Tochka-U", 12 đạn tên lửa của pháo phản lực - tên lửa HIMARS, 2 đạn của pháo phản lực Uragan, 2 tên lửa chống radar do Mỹ sản xuất.