Nga sử dụng tên lửa chống hạm Oniks tấn công, gần trăm chiến binh nước ngoài thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công dữ dội trên hướng Kharkiv, Kherson, Donetsk vô hiệu hóa hàng trăm binh sĩ Ukraine, một tiểu đoàn tổn thất hơn 60%, mất khả năng chiến đấu.
Tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks tấn công. Ảnh video RusVesna.
Tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks tấn công. Ảnh video RusVesna.

Ukraine

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình Oniks các vị trí của quân đội Ukraine ở Kharkov, vô hiệu hóa hơn 90 chiến binh nước ngoài.

Hải quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks tấn công, gần trăm chiến binh nước ngoài thiệt mạng ở Kharkiv. Video Rus Vesna.

Các đơn vị Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất sinh lực lớn trên các khu vực chiến trường. Tiểu đoàn 37 thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 quân đội Ukraine hoàn toàn mất khả năng chiến đấu do lực lượng không quân chiến dịch – chiến thuật Nga tiến công liên tục trên khu vực thành phố Avdiivka.

Thiệt hại về nhân lực vượt quá 60%. Bộ chỉ huy cụm binh lực chiến dịch - chiến thuật “Donetsk” buộc phải rút tiểu đoàn này về hậu phương để tái tổ chức biên chế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao đánh thiệt hại nặng sinh lực quân đội Ukraine. Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga.

Không quân Nga, sử dụng tên lửa độ chính xác cao Kh-59M tấn công vào vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của tiểu đoàn 18 thuộc Lữ đoàn 35 Lính thủy Đánh bộ Ukraine tại các khu định cư Belaya Krinitsa và Velikoye Artakovo thuộc vùng Kherson, 80 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hơn 50 binh sĩ khác bị thương.

Một cuộc tập kích đường không của không quân Nga vào điểm triển khai binh lực tạm thời của tiểu đoàn 1 lữ đoàn cơ giới số 28 quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Nikolaev, vô hiệu hóa 60 binh sĩ Ukraine, phá hủy 8 xe bọc thép đặc chủng.

Lực lượng pháo binh, tên lửa quân đội Nga tấn công dồn dập vào chiến tuyến phòng ngự của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 quân đội Ukraine trong khu định cư Mazanovka thuộc vùng Donetsk, loại khỏi vòng chiến hơn 250 binh sĩ Ukraine.

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng không quân chiến dịch – chiến thuật, không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tiếp tục những cuộc tấn công không ngừng nghỉ ngày đêm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quân đội Ukraine.

Cường kích chiến trường Su-25 Nga không kích các mục tiêu quân sự Ukraine. Video Izvestia.

Trong ngày 18/8, các đơn vị hỏa lực quân đội Nga tấn công vào 5 sở chỉ huy dã chiến của lữ đoàn cơ giới số 72 ở khu vực thành phố Bakhmut (Artyomovsk), lữ đoàn cơ giới số 46 ở vùng Kherson, đánh phá 234 điểm tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Phá hủy 3 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh ở Donetsk và Nikolaev.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 10 máy bay không người lái (UAV), đánh chặn 3 tên lửa pháo phản lực HIMARS của Ukraine ở vùng Kharkiv.