Phiến quân Syria nộp súng đầu hàng, bàn giao quận ngoại vi Damascus (video)

VietTimes -- Ngày 13.05.2017, các chiến binh tại quận ngoại ô Al-Qaboun thủ đô Syria Damascus bắt đầu chuyển giao vũ khí trang bị hạng nặng như súng máy và súng phóng lựu cho quân đội Syria, chuẩn bị cho cuộc di tản về Idlib sáng ngày 14.05.2017.
Quận Al-Qaboun hoàn toàn giải phóng, quận Bazeh sẽ phải đầu hàng trong những ngày sắp tới
Quận Al-Qaboun hoàn toàn giải phóng, quận Bazeh sẽ phải đầu hàng trong những ngày sắp tới

Một người lính quân đội Syria bên trong quận Al-Qaboun quay lại cảnh các tay súng thánh chiến đang chuyển giao vũ khí cho quân đội Syria và đồ đạc cá nhân.

Video ghi lại một cuộc nói chuyên, theo đó sĩ quan quân đội Syria đang cố gắng vận động các tay súng khủng bố, khẳng định ai muốn ở lại Al-Qaboun đều có thể ở lại, giải quyết tư cách pháp lý với chính quyền sở tại, đưa gia đình về khu phố của mình và trở lại cuộc sống thanh bình.

Lực lượng thánh chiến nhận thấy tiếp tục giao chiến hoàn toàn vô nghĩa, khi hàng trăm tay súng cực đoan đã thiệt mạng, đã quyết định đầu hàng sớm vào ngày 13.05.2017, sau khi nhanh chóng bị đánh bại trong trận đánh cuối cùng ở Al-Qaboun chống lại lực lượng vũ trang Syria.

Những tay súng thánh chiến đang thu dọn đồ đạc, bàn giao vũ khí chuẩn bị cho cuộc di tản
Toàn cảnh quận Al-Qaboun sau ngày giải phóng

NT