Phẫu thuật thành công, cắt khối u xơ lớn chiếm trọn thân tử cung, gây chèn ép nhiều cơ quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau một thời gian dài chủ quan không thăm khám, khối u xơ tử cung của bệnh nhân H. đã phát triển lớn, có trọng lượng tương đương thai nhi 5 tháng tuổi và gây nguy hiểm đến tính mạng
Khối u lấy ra từ tử cung của bệnh nhân H.
Khối u lấy ra từ tử cung của bệnh nhân H.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1973, trú Hà Nội), cách đây khoảng 3 năm, chị H. có triệu chứng đau bụng, ra máu ít ở âm đạo.

Ban đầu, các triệu chứng ở cấp độ nhẹ nên bệnh nhân H. chủ quan, đến thăm khám ở phòng khám tư và được chẩn đoán bị u xơ tử cung. Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ khám và tư vấn với hai lựa chọn: một là sống chung với khối u, tạm thời dùng thuốc kìm hãm khối u phát triển, hai là phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Vì các triệu chứng còn nhẹ, khối u cũng chưa lớn nên bệnh nhân quyết định sống chung với khối u. Suốt khoảng thời gian sau đó, khối u cũng không gây biểu hiện nghiêm trọng tới sức khỏe của chị H., trừ việc phần bụng dưới của chị ngày càng to dần lên.

Do chủ quan, không thăm khám thường xuyên, khoảng 4 tháng gần đây, bệnh nhân thường xuyên bị đau vùng hạ vị, tức nặng vùng bụng dưới, gặp bất thường trong đại tiện, tiểu tiện. Đặc biệt tình trạng rong kinh kéo dài khiến bệnh nhân vô cùng mệt mỏi.

Qua tìm hiểu, bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc để thăm khám. Trước ngày chuẩn bị đến thăm khám, thì tình trạng bệnh của bệnh nhân H. trở nặng nhanh chóng.

“Tôi bị ra máu cả một đêm, cứ 5 phút phải thay băng vệ sinh 1 lần, cơn đau quằn quại ở vùng bụng dưới khiến tôi mệt lả, ngất đi không còn biết gì nữa”- bệnh nhân H. chia sẻ.

Ngay lập tức, chị H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc theo nguyện vọng trước đó. Tại đây, qua thăm khám ban đầu bác sĩ phát hiện tử cung của bệnh nhân phình to như đang mang thai, cổ tử cung mở, bị băng huyết.

Nhận thấy điểm bất thường, các bác sĩ lập tức chỉ định cho bệnh nhân siêu âm ổ bụng và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung của người bệnh có một khối u lớn, gần như chiếm trọn thân tử cung, gây chèn ép lên niệu quản, trực tràng, bàng quang và thần kinh. Đồng thời qua chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân H. còn có nhiều polyp ăn sâu vào cổ tử cung. Khối u có hiện tượng vỡ gây chảy máu tử cung, bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng do băng huyết và rong kinh kéo dài, thể trạng rất yếu.

Ê - kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) đang phẫu thuật cho bậnh nhân H.

Ê - kíp bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) đang phẫu thuật cho bậnh nhân H.

Trước tình trạng bệnh như trên, ê-kíp bác sĩ bệnh viện được huy động, chỉ định phẫu thuật gấp cho bệnh nhân. Sau gần 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ thành công khối u xơ tử cung nặng gần 0,5kg (tương đương thai nhi 5 tháng tuổi), không để xảy ra biến chứng nhiễm trùng hay ảnh hưởng đến trực tràng, bàng quang, niệu quản...

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc kiêm Trưởng khoa Phụ Sản trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân - cho biết: “Đây là một ca mổ khó do bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, da xanh xao, băng huyết, thiếu máu trầm trọng, khối u to bất thường chèn ép các cơ quan nội tạng, lại từng có vết mổ cũ. Nếu không cẩn thận thì nguy cơ biến chứng trong phẫu thuật rất cao”.

Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân H. đã được cải thiện tốt hơn, vết mổ khô, bụng mềm, có thể đi lại và vận động nhẹ nhàng, đặc biệt là cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khi cắt bỏ được khối u đè nặng lên vùng bụng dưới trong nhiều năm.

“Tôi xin cảm ơn các y bác sĩ đã cứu sống tôi thêm lần nữa. Đặc biệt, các bác sĩ, nhân viên đều quan tâm, chăm sóc tôi nhiệt tình, trong đó, bác sĩ Hà đã dành sự quan tâm chu đáo để động viên tôi vượt qua bệnh tật” – chị H. chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà, u xơ tử cung là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ từ 35 - 50 tuổi, với tỷ lệ mắc khoảng 20%. U xơ tử cung thường phát triển âm thầm, có thể có từ một đến nhiều nhân xơ và nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong tử cung như dưới thanh mạc, dưới niêm mạc, trong cổ tử cung. Phần lớn u xơ tử cung là lành tính nhưng nếu có biến chứng thì sẽ tiến triển rất nhanh, từ đó dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh.

Chính vì vậy chị em phụ nữ cần có thói quen đi thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện và điều trị sớm, phòng ngừa biến chứng tránh ủ bệnh dẫn tới tình trạng nghiêm trọng cho sức khỏe.